Một mã cổ phiếu trên UPCOM tăng gần 820%, thị giá gần 1 triệu đồng

Thị trường UPCOM tháng 6/2023 có diễn biến sôi động và tăng trưởng mạnh cả về thanh khoản và giá cổ phiếu so với tháng trước. Đáng chú ý, có một mã cổ phiếu tăng tới gần 820% lên mốc gần 1 triệu đồng/cổ phiếu chỉ trong 1 tháng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Chỉ số UPCOM-Index có xu hướng tăng từ đầu tháng và đóng cửa tháng 6/2023 đạt 86,00 điểm, tăng 4,81% so với cuối tháng 5/2023. Đây là mức chỉ số UPCOM Index đóng cửa cao nhất trong tháng 6 và cũng là mức chỉ số cao nhất từ đầu năm đến nay.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 78,93 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 910 tỷ đồng/phiên, tăng 34,82% về khối lượng giao dịch và 37,62% về giá trị giao dịch so với tháng 5/2023.

Tháng 6 cũng là tháng có mức giao dịch bình quân cao nhất trong 6 tháng đầu năm; trong đó, phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 136,9 triệu cổ phiếu tại ngày 2/6/2023, đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất tính từ đầu năm 2023.

Phiên có giá trị giao dịch cao nhất tháng với hơn 1.200 tỷ đồng thuộc về ngày 22/6/2023.

Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 6 là mã chứng khoán XDC của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 999.900 đồng, tăng 818,18% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là HAF của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội với giá đóng cửa đạt 35.000 đồng, tăng 114,72% so với cuối tháng trước.

Ngoài ra trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu BMF của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, SCY của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, VXB của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

Về khối lượng giao dịch, 5 mã được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, VHG, SBS, NAB, C4G với khối lượng giao dịch lần lượt là 202 triệu cổ phiếu, 93 triệu cổ phiếu, 82 triệu cổ phiếu, 78 triệu cổ phiếu và 73 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 30% thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với tháng 5/2023, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 953 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 36% so với tháng trước; trong đó, giá trị mua vào đạt 304 tỷ đồng và bán ra 649 tỷ đồng, tính chung trong tháng 6/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 345 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, QNS, MPC, LTG, VGT. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, OIL, QNS, MPC, VTP.

Giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán đạt 1.270 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với tháng 5/2023; trong đó, giá trị mua vào đạt 721,2 tỷ đồng, bán ra đạt 549,2 tỷ đồng.

Tính chung giao dịch trên thị trường UPCOM trong 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng giao dịch bình quân đạt 47 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 592 tỷ đồng/phiên, tăng xấp xỉ 15% về khối lượng và 2% về giá trị so với cuối năm 2022.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường UPCOM với tổng giá trị mua ròng là 824 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thị trường UPCOM cũng đón nhận thêm 24 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này lên 866 doanh nghiệp vào cuối tháng 6, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 420 nghìn tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng 6/2023 đạt 1.033,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,28% so với cuối năm 2022.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.