Giá cổ phiếu của Apple xác lập mức cao kỷ lục

Giá cổ phiếu của “gã khổng lồ” công nghệ Apple đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 28/6, đưa giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn này lên gần 3.000 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đóng phiên 28/6, giá cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone tăng 0,6% lên 189,25 USD, qua đó nâng giá trị thị trường của “ông lớn” này lên mức 2.980 tỷ USD, theo số liệu của công ty cung cấp dữ liệu Refinitiv. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu của Apple xác lập mức cao kỷ lục.

Apple chưa từng ghi nhận giá trị thị trường trên mức 3.000 tỷ USD ở thời điểm đóng phiên giao dịch, mà chỉ có thời điểm ngắn vượt ngưỡng ngày trong phiên ngày 3/1/2022.

Sự khởi sắc trong giá cổ phiếu của công ty có giá trị cao nhất thế giới này diễn ra sau khi cổ phiếu của nhiều công ty lớn có liên quan đến lĩnh vực công nghệ trên Phố Wall đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, trước những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang sắp kết thúc chu kỳ nâng lãi suất và sự lạc quan về tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu của Apple đã tăng 46% trong năm 2023, trong khi cổ phiếu của công ty công nghệ Nvidia tăng đến 185%, qua đó trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ USD. Cổ phiếu của “ông lớn” xe điện Tesla và “gã khổng lồ” mạng xã hội Meta Platforms đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, còn cổ phiếu của Microsoft tăng giá 40%.

Apple tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD sau khi tập đoàn này vừa cho ra mắt sản phẩm kính thực tế ảo tăng cường vào ngày 5/6. Đây là sự đánh cược rủi ro nhất của hãng này kể từ khi tung ra sản phẩm điện thoại thông minh iPhone hơn 10 năm trước.

Bên cạnh đó, báo cáo hàng quý mới nhất của Apple cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự đoán của giới phân tích, qua đó củng cố uy tín của Apple như một kênh đầu tư an toàn với giới đầu tư tại thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.