Nhật Bản điều chỉnh quy định nhằm chấm dứt độc quyền của Apple và Google

Theo hãng tin Kyodo, ngày 16/6, Chính phủ Nhật Bản thông báo kế hoạch thực thi một luật mới, điều chỉnh quy định đối với các cửa hàng ứng dụng điện thoại thông minh nhằm tạo thuận lợi cho các nhà phát triển khác tiếp cận thị trường dễ dàng hơn cũng như tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Apple và Google vẫn độc quyền trong lĩnh vực này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google và Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Nhật Bản cho biết luật mới sẽ buộc các nhà cung cấp hệ điều hành di động thông minh lớn nhất gồm Apple và Google cho phép các cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3 chạy trên các hệ điều hành này nếu được xác định là an toàn. Bên cạnh đó, luật mới sẽ không cho phép các nhà điều hành buộc các nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng cổng thanh toán của họ và có thể áp dụng hình phạt nếu vi phạm.

Phản ứng trước kế hoạch trên, Văn phòng Apple tại Nhật Bản đã phản đối nhiều đề xuất trong kế hoạch, nhấn mạnh quy định này sẽ "gây rủi ro" đối với khả năng hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng công ty, cũng như khả năng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Apple cho biết sẽ thảo luận thêm với chính phủ. 

Tương tự, Văn phòng Google tại Nhật Bản cho biết sẽ "thúc đẩy các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các bên liên quan trong ngành và chính phủ". Động thái siết chặt quy định được đưa ra sau khi Google hối thúc chính phủ cần giữ lập trường thận trọng nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và không làm mất động lực đổi mới của các nhà phát triển ứng dụng. 

Hiện Android của Google và iOS của Apple đang thống trị thị trường hệ điều hành. Do đó, các khách hàng sẽ buộc phải sử dụng các cửa hàng Google Play và App Store tương ứng, trong khi các nhà phát triển ứng dụng cũng phải tuân thủ chính sách và quy định do hai "ông lớn" công nghệ đưa ra. 

Giới chức Nhật Bản cho rằng điều này khiến mức phí mà các nhà phát triển ứng dụng phải trả cho Google và Apple khá cao mà quá trình sàng lọc ứng dụng không đủ minh bạch, trong khi điều này cũng cản trở nỗ lực đổi mới các ứng dụng di động và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc mở ra cơ hội hoạt động cho các cửa hàng ứng dụng mới cũng làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn, do tiềm ẩn rủi ro đối với bảo mật dữ liệu cá nhân và có thể tạo điều kiện cho những ứng dụng độc hại lây lan.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.