Một loạt quốc gia châu Á chìm trong nắng nóng nguy hiểm, nhiệt độ cao kỷ lục

Các quốc gia trên khắp châu Á đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục khi đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn mà chưa có dấu hiệu giảm.

Theo kênh CNN ngày 19/4, ở Đông Nam Á, một số quốc gia đã công bố nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong tuần này.

Theo nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera, Lào là quốc gia mới nhất lập kỷ lục mới mọi thời đại về nhiệt độ khi thành phố Luang Prabang ghi nhận nhiệt độ 42,7°C ngày 18/4.

Dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy nhiệt độ lên tới 45°C vào cuối tuần qua và đây lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan có mức nhiệt độ cao này. Thành phố Tak ở phía Tây Bắc ghi nhận nhiệt độ 45,4°C vào ngày 15/4, nhưng phần lớn Thái Lan đã chịu cái nóng ở mức trên dưới 40°C kể từ cuối tháng 3.

Đầu tháng này, chính quyền Thái Lan đã đưa ra cảnh báo sức khỏe cho một số tỉnh khi dự báo chỉ số nhiệt lên tới 50,2°C tại quận Bang Na của thủ đô Bangkok. Chỉ số nhiệt là cảm nhận nhiệt và tính tới cả nhiệt độ lẫn độ ẩm không khí để đo tác động của nhiệt độ. Ngày 18/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ lo ngại về nhiệt độ cao nguy hiểm ở nhiều vùng Thái Lan và cho biết tại khu vực Bang Na của Bangkok, nhiệt độ có thể lên tới 52,3°C.

Trong khi đó, Myanmar đã lập kỷ lục nhiệt độ tháng 4 vào ngày 17/4 khi Kalewa ở khu vực miền Trung Sagaing đạt nhiệt độ 44°C.

Tháng 4 và tháng 5 thường là những tháng nóng nhất trong năm ở Nam và Đông Nam Á khi nhiệt độ tăng trước khi mưa gió mùa bắt đầu và làm giảm nhiệt độ.

Nhưng tình trạng nóng bức ở Thái Lan còn xảy ra đúng vào mùa sương mù dày đặc khiến mức độ ô nhiễm tăng đột biến. Điểm nóng du lịch Chiang Mai ở phía Bắc Thái Lan bị xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong 7 ngày liên tiếp do khói từ cháy rừng và đốt nương rẫy trên diện rộng làm suy giảm chất lượng không khí. Ít nhất một bệnh viện trong thành phố này cho biết họ đã hết chỗ khi bệnh nhân tìm tới để điều trị các vấn đề về hô hấp.

Chú thích ảnh
Ô nhiễm khói mù nghiêm trọng ở thành phố du lịch Chiang Mai. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiệt độ nóng như thiêu đốt cũng lan rộng khắp Trung Quốc. Ngày 18/4, nhiệt độ lên tới 42,4°C ở Nguyên Dương, phía Đông Nam Trung Quốc, tức là chỉ cách 0,3°C so với kỷ lục toàn quốc về nhiệt độ trong tháng 4.

Theo nhà khí hậu học Jim Yang, ngày 18/4, hơn 100 trạm thời tiết ở 12 tỉnh tại Trung Quốc đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 4.

Mặc dù không phá kỷ lục trong hầu hết các trường hợp, nhưng nắng nóng cũng phổ biến và gây chết người trên khắp Nam Á. Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đều có nhiệt độ lên tới 40°C trong nhiều ngày.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, 48 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ trên 42°C vào ngày 18/4, trong đó cao nhất là 44,2°C ở bang Odisha phía Đông.

Chú thích ảnh
Một lái xe taxi uống nước trong cái nóng buổi trưa ở Kolkata, Ấn Độ vào ngày 18/4. Ảnh: Getty Images

Ở bang Maharashtra phía Tây, ít nhất 13 người chết vì say nắng sau khi tham dự lễ trao giải của bang ngày 16/4. Theo một quan chức cảnh sát thành phố, trên 1 triệu người đã tham dự sự kiện này ở Navi Mumbai và khoảng 50 đến 60 người phải nhập viện.

Trong khi đó, ít nhất hai bang, Tripura ở phía Đông Bắc và Tây Bengal ở phía Đông, đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong tuần này do nhiệt độ tăng hơn 5°C so với bình thường.

Bộ Lao động Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo cho tất cả các bang và khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt là những người lao động ngoài trời và thợ mỏ. Khuyến cáo gồm cung cấp đầy đủ nước uống, túi chườm đá khẩn cấp và nghỉ ngơi thường xuyên.

Những đợt nắng nóng ở Ấn Độ thường diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7. Tuy nhiên, những năm gần đây, những đợt nắng nóng này trở nên gay gắt hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Năm ngoái, Ấn Độ đã trải qua một đợt nắng nóng mạnh, nơi nhiều vùng có nhiệt độ lên tới hơn 49°C.

Chú thích ảnh
Một người kéo xe vốc nước lên mặt để giảm bớt cái nóng ở Dhaka, Bangladesh ngày 16/4. Ảnh: Getty Images

Khi tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu gia tăng và nhiệt độ toàn cầu tiếp tục cao, các nhà khoa học cho biết các đợt nắng nóng sẽ chỉ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy các đợt nắng nóng nguy hiểm sẽ xuất hiện thường xuyên hơn từ 3 đến 10 lần vào đầu thế kỷ.

Nghiên cứu cho thấy ở các vùng nhiệt đới, trong đó có phần lớn châu Á, mọi người có thể tiếp xúc với cái nóng nguy hiểm hầu hết các ngày trong năm. Những ngày có “nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm”, tức là 51°C, có thể tăng gấp đôi và các chuyên gia cho rằng những mức nhiệt đó đã khiến con người gặp nguy hiểm.

Nhiệt độ cực nóng trên khắp Nam và Đông Nam Á dự kiến còn tiếp tục. Trong khi đó, thời tiết mát mẻ hơn đang xuất hiện ở phần lớn Trung Quốc vì nhiệt độ được dự báo sẽ giảm vào cuối tuần này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Iran kiên quyết giữ lập trường về vấn đề làm giàu urani, trong khi tình hình Yemen tiếp tục căng thẳng; Mỹ và Nga đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel nhằm giảm sức ép giá nhiên liệu; WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 và OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11 là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Iran phản pháo ông Trump sau phát biểu gây tranh cãi về hai thành phố Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguy cơ Tehran tấn công Los Angeles hoặc San Diego, cho rằng đây là những kịch bản “tưởng tượng” nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng Mỹ. Phản ứng được đưa ra sau khi phát biểu của ông Trump gây tranh cãi tại Mỹ, dù nhà lãnh đạo này đã khẳng định những lời nói của mình bị hiểu sai.

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.