Món quà tình nghĩa tặng nhân dân Ukraine

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), thông qua Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, trao tặng nhân dân Ukraine 5 nghìn khẩu trang kháng khuẩn và 332 triệu đồng nhằm hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Ukraine trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine Đặng Văn Chiến trao tặng món quà tình nghĩa cho bà Nataliya Zhykina, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine Đặng Văn Chiến cho biết, với hy vọng góp một tiếng nói, một chút tình, một tấm lòng tri ân tới đất nước, đồng bào Ukraine, những người Việt Nam từng sinh sống, học tập, làm việc tại Ukraine, mảnh đất được họ coi là quê hương thứ hai của mình, đã chuyển tới nhân dân Ukraine, thông qua Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, món quà tình nghĩa gồm 5 nghìn khẩu trang kháng khuẩn và 332 triệu đồng. Món quà thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”.

Cho biết tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới, ông Đặng Văn Chiến mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục đồng lòng, góp sức, hỗ trợ các y bác sỹ chiến đấu với đại dịch này.

Bày tỏ cảm ơn tới Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine, bà Nataliya Zhykina, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam khẳng định, món quà là lời động viên tinh thần to lớn tới nhân dân Ukraine, là thông điệp thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, bà Nataliya Zhykina cho rằng, kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam cần được các nước tham khảo; tin tưởng đại dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.