Moderna và GAVI kí hợp đồng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 mới với giá thấp

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã đồng ý cung cấp vaccine ngừa COVID-19 đã được điều chỉnh chống các biến thể mới cho Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX nhằm phân phối tới những người nghèo nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 Spikevax của hãng dược phẩm Moderna. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Moderna và liên minh vaccine toàn cầu GAVI, tổ chức lãnh đạo sáng kiến COVAX, sẽ hủy bỏ hợp đồng cung cấp hiện nay đối với các vaccine dựa trên chủng SARS-CoV-2 ban đầu. Thay vào đó Moderna sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine mới đã điều chỉnh để chống lại các biến thể mới với giá thấp nhất có thể bắt đầu từ năm 2023.

Giám đốc điều hành GAVI, Seth Berkley nhấn mạnh hợp đồng mới là một biện pháp cần thiết để tiếp cận công bằng cho phép các nước thu nhập thấp hơn sử dụng vaccine đã cải tiến. Vaccine ngừa COVID-19 lưỡng trị của Moderna gồm cả chủng ban đầu của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron BA.1, đã được các cơ quan quản lý dược phẩm trên thế giới phê chuẩn. Nhiều nước đã bắt đầu sử dụng loại vaccine này để tiêm liều tăng cường.

GAVI cho biết các cuộc đàm phán với các hãng sản xuất vaccine để điều chỉnh các hợp đồng cung cấp đang diễn ra. Chương trình COVAX đã phân phối 1,79 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho 146 nước, gồm gần 186 triệu liều vaccine phiên bản đầu tiên của Moderna.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

COP17 đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học

COP17 đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học

Ngày 18/10, Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) khai mạc tại thủ đô Yerevan của Armenia, mở đầu đợt đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (KMGBF).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Tổng thống Zelensky phải ‘hết sức cẩn trọng’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Tổng thống Zelensky phải ‘hết sức cẩn trọng’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải “hết sức cẩn trọng” khi đưa ra cáo buộc Washington đứng sau việc hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink. Trong cuộc phỏng vấn ngày 18/10, ông Bessent cũng bác bỏ nhận định rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga.