Hàn Quốc tiêm mũi bổ sung ngừa COVID-19 bằng vaccine cải tiến của Moderna

Nhóm xúc tiến tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại Hàn Quốc cho biết đã triển khai tiêm mũi bổ sung bằng vaccinne ngừa COVID-19 cải tiến do Moderna sản xuất từ ngày 11/10 nhằm đối phó hiệu quả với biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Jecheon, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, vaccine cải tiến của Moderna có hiệu quả phòng ngừa với chủng virus ban đầu cao gấp 1,22 lần, biến thể BA.1 cao gấp 1,75 lần, biến thể BA.4 và BA.5 cao gấp 1,69 lần so với loại vaccine hiện hành.

Những người đã đặt lịch tiêm từ ngày 27/9 vừa qua sẽ được tiêm chủng tuần tự theo lịch đã đặt từ ngày 11/10. Đối tượng thuộc diện ưu tiên là người suy giảm miễn dịch, người sống và làm việc tại các cơ sở dễ lây nhiễm (như viện điều dưỡng và người trên 60 tuổi). Những người từ 18 - 60 tuổi có thể đặt lịch tiêm trong ngày để tiêm chủng bằng vaccine còn dư.

Cũng theo KDCA, tính đến 0 giờ ngày 7/10 vừa qua, đã có 295.140 người hoàn tất đăng ký tiêm chủng và tỷ lệ đặt lịch ở người trên 60 tuổi là 2,6%. Cơ quan phòng dịch cho biết vaccine cải tiến cũng sẽ gây ra tác dụng phụ tương tự như loại vaccine hiện hành nhưng với tần suất thấp hơn. Do đây là loại vaccine mới nên KDCA cũng sẽ theo dõi và ứng phó tích cực hơn ở giai đoạn đầu tiến hành tiêm chủng mũi vaccine bổ sung.

Về số ca, tính đến 0 giờ ngày 11/10, Hàn Quốc ghi nhận 15.476 ca mắc COVID-19 mới, tăng 6.495 ca so với ngày 10/10. Số bệnh nhân COVID-19 trở nặng cần nhập viện điều trị là 313 ca. Số ca tử vong tuy tăng thêm 10 ca song là thấp nhất kể từ ngày 12/7 vừa qua.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.