Mở thêm đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

Jetstar Pacific đã chính thức mở đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột, tuyến đường hàng không lần đầu tiên được mở nhằm kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Thanh Hóa cùng các địa phương lân cận.
Ngày 3/2, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã chính thức mở đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột. Đây là tuyến đường hàng không lần đầu tiên được mở nhằm kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Thanh Hóa cùng các địa phương lân cận.
Mở thêm đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột ảnh 1

Những hành khách đầu tiên xuống sân bay Thọ Xuân.

Trong giai đoạn đầu khai thác, Jetstar Pacific thực hiện mỗi tuần 2 chuyến khứ hồi giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột vào các ngày thứ ba và thứ năm bằng loại máy bay Airbus A320 – 180 chỗ ngồi. Chuyến bay xuất phát từ Buôn Ma Thuột có số hiệu BL536, cất cánh vào lúc 8 giờ 25 phút, chiều ngược lại từ sân bay Thọ Xuân có số hiệu BL537 cất cánh lúc 10 giờ 45 phút, tổng thời gian bay 1 giờ 30 phút. Được biết giá vé của đường bay này dao động trong khoảng 550.000 đến 2,3 triệu đồng/vé. 

Mở thêm đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột ảnh 2

Máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Jetstar Pacific hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân.

Cũng trong ngày đầu tiên đưa vào khai thác đường bay Buôn Ma Thuột đi Thanh Hóa, đã có 165 hành khách đi trên máy bay Airbus A320. Hệ số sử dụng nghế của chuyến bay đạt 91%. Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 2.000 hành khách đăng ký mua vé chặng Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột. Việc Jetstar  Pacific mở đường bay mới sẽ góp phần giúp cho người dân đi lại thuận tiện tiện hơn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.