Mở thầu gói thầu chính xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 27/5

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải), ngày 27/5 tới, đơn vị sẽ mở thầu gói thầu XL 03B - được xem là gói thầu chính xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.
Chú thích ảnh
Thi công hạng mục cầu chính kết cấu phần dưới trên bờ phía tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Gói thầu này bao gồm thi công thân trụ (từ trụ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công). 

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, hiện 4 gói thầu xây lắp của dự án đã triển khai thi công, còn lại 1 gói thầu (XL 03B - trụ tháp, dầm dây văng) ngày 27/5 tới đây sẽ công bố nhà thầu trúng thầu. Các đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ dự án. Theo đó, tính đến 19/5/2021, toàn bộ dự án đã chi trả bồi thường cho 490/501 hộ (đạt 98%), đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 6,44/6,61 km, còn 11/501 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

"Các gói thầu thực hiện của dự án cầu Mỹ Thuận 2 đến thời điểm này đã thực hiện tổng giá trị là 568,1 tỷ đồng, đạt 31,5% giá trị hợp đồng. Tổng số vốn đã giải ngân của toàn dự án là hơn 1.211/2.315,752 tỷ đồng", đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2021 để các nhà thầu có công địa thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết thêm, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp cùng với sự biến động giá vật liệu xây dựng thời gian qua cũng đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quá trình xuất nhập cảnh ngày càng bị siết chặt, thời gian cách ly sau khi nhập cảnh tăng từ 14 ngày lên 21 ngày nên việc huy động các chuyên gia nước ngoài, nhân sự kỹ thuật cao của gói thầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài ra, nguồn nhân lực tham gia dự án đều là công nhân tay nghề cao, phần lớn có quê ở các tỉnh phía Bắc. Các đợt dịch liên tiếp bùng phát vào các dịp nghỉ lễ lớn, kéo dài khiến các nhân sự này quay trở lại dự án gặp rất nhiều khó khăn, đã có những nhân sự xin rời dự án. Từ đó, các nhà thầu kiến nghị được điều chỉnh hợp đồng về việc thay đổi cách tính bù giá nguyên vật liệu bằng phương pháp bù giá trực tiếp.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 6,61 km trên địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 3.389,6 tỷ đồng.

Về quy mô xây dựng, phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 4,7 km, tốc độ thiết kế 100 km/h, giai đoạn trước mắt phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m (phía Tiền Giang), 25m (phía Vĩnh Long), giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m.

Phần cầu chính (cầu Mỹ Thuận 2) dài 1,906km, đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng mặt cầu 25m, nhịp chính kết cấu dây văng dài 650m; nhịp dẫn kết cầu dầm Super T và dầm hộp đúc hẫng cân bằng dài 1.276m.

Dự án cầu Mỹ Thuận khởi công vào cuối tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong năm 2023. Khi đưa vào khai thác, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối hai tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ theo quy hoạch. Đồng thời tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các đường trục chính đã và đang được đầu tư xây dựng tại khu vực, giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và tuyến Quốc lộ 1A…

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.