Gỡ vướng mặt bằng, nguồn cung vật liệu để đảm bảo tiến độ cầu Mỹ Thuận 2

Khởi công từ tháng 3/2020, sau hơn 1 năm thi công, cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang - Vĩnh Long mới đạt khoảng 30% tiến độ.

Theo các nhà thầu thi công, vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) và khan hiếm vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ dự án và cần sự hỗ trợ tháo gỡ của các bộ, ngành, địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT đặt ra. 

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2018, có điểm đầu tại KM101+126 khớp nối với cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận; điểm cuối tại Km107+740 khớp nối với cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Dự án dài 6,61 km, trong đó cầu chính dài 1,906 km; đường dẫn và cầu chính trên tuyến dài 4,704 km, là công trình đường bộ cấp đặc biệt của ngành GTVT.

Ngày đầu tháng 4/2021, dưới nắng nóng 37 độ C, phóng viên báo Tin tức có mặt trên công trường ghi nhận hình ảnh thi công sôi động của các nhà thầu, tư vấn, giám sát, công nhân, người lao động của các gói thầu dự án để đảm bảo tiến độ.

Video phóng viên báo Tin tức ghi tại hiện trường:

Chú thích ảnh
Trạm trộn bê tông nhựa tại chỗ đang chờ tập kết vật liệu phục vụ thi công gói thầu XL02 phía tỉnh Tiền Giang.
Chú thích ảnh
Bảng thông tin dự án tại vị trí thi công đường dẫn gói thầu XL02. Gói thầu này cũng đang bị vướng GPMB. 
Chú thích ảnh
Hệ thống móng trụ cầu cạn đường dẫn gói thầu XL02 đã hoàn thành. 
Chú thích ảnh
Dầm cầu cạn qua sông thuộc gói thầu XL02 đã hoàn thành.

Dự án gồm 5 gói thầu xây lắp, đến nay đã triển khai đồng loạt 4 gói thầu, riêng gói XL03B (phần thân, trụ tháp và dây văng) sẽ triển khai từ tháng 10/2021. Gói thầu XL01 thi công đường dẫn phía tỉnh Tiền Giang, được triển khai từ tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành tháng 3/2022.

Đây là gói thầu thi công trước nên khối lượng đạt lớn nhất 42%. Gói thầu XL02, XL04 thi công đường dẫn phía tỉnh Vĩnh Long, mặc dù triển khai sau, nhưng tiến độ đến nay được đánh giá tốt nhất khi vượt 8,4% so với kế hoạch, sản lượng đạt 25%. Gói thầu XL03A mới triển khai từ tháng 9/2020, đang khoan cọc nhồi thí nghiệm trụ T15, T16 ở 2 bờ Tiền Giang, Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Đường dẫn lên phần cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 đang chờ cát để đắp gia tải.
Chú thích ảnh
Tập kết sắt thép thi công dầm cầu tại gói thầu XL01.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đan kết cấu thép chờ đổ bê thông trụ cầu cạn.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công hàn kết cấu thép phục vụ mũi khoan thử cọc nhồi. 
Chú thích ảnh
Khoan cọc nhồi thí nghiệm trụ T15 ở bờ Tiền Giang.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án giao thông 7 (Bộ GTVT - đơn vị chủ đầu tư) và các nhà thầu thi công, các gói thầu đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ đặt ra do vướng GPMB và khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng. Mặc dù tiến độ toàn dự án vẫn được kiểm soát chặt, công tác GPMB đã chi trả bồi thường, bàn giao 98%, nhưng vẫn còn 12 hộ chưa nhận tiền đền bù, trong đó có 11 hộ thuộc phạm vi xử lý nền đất yếu, bù lún của các gói thầu XL01, XL02 và công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư (phía tỉnh Tiền Giang) chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu đang khan hiếm, đội giá tại các địa phương cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công hệ thống móng cầu cạn tại gói thầu XL04 phía tỉnh Vĩnh Long. 
Chú thích ảnh
Đan dầm thép hệ thống móng cầu cạn tại gói thầu XL04. 
Chú thích ảnh
Hàng loạt trụ cầu cạn tại đường dẫn lên cầu chính thuộc gói thầu XL04 đã hoàn thành.
Chú thích ảnh
Thành hình đường dẫn lên cầu chính nhìn từ trên cao thuộc gói thầu XL04.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được Quốc hội, Chính phủ giám sát chặt chẽ công tác GPMB và nguồn cung vật liệu. Vì vậy, Bộ GTVT đã đề nghị 2 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long sớm hỗ trợ giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, GPMB, siết chặt quản lý giá vật liệu để các nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công, cũng như sớm hoàn thành khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Chú thích ảnh
Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành bắc qua sông Tiền song song với cầu Mỹ Thuận hiện nay.
Chú thích ảnh
Đường dẫn lên cầu thuộc gói thầu XL02 nhìn từ trên cao.

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc dự án cho biết, đây là dự án đặc biệt với nhịp cầu chính dây văng dài nhất từ trước đến nay do các kỹ sư, nhà thầu trong nước thi công. Ngoài ra, các cọc trụ cầu dài tới 150m, tĩnh không đạt 50m, nhịp dây văng lớn hơn cả cầu Bạch Đằng, Hải Phòng - từng là những biểu tượng của các kỹ sư Việt.

Ban Quản lý dự án giao thông 7 tự hào, vinh dự được thi công dự án này. Vì vậy, việc đảm bảo tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 có ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi cán đích vào năm 2023 sẽ kết nối xuyên suốt với 2 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, để hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.

Hy vọng, những vướng mắc của dự án hiện nay sẽ sớm được tháo gỡ, để dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng này cán đích đúng hẹn theo mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT đặt ra, đáp ứng nguyện vọng của người dân các địa phương và giảm tải cho cầu Mỹ Thuận  hiện nay; đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế cho đồng bằng sông Cửu Long.

Bài, ảnh, video: Hiếu-Hùng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.