Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.
Chú thích ảnh
Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh tư liệu: baonghean.vn

Theo quyết định, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sau mở rộng có tổng diện tích 104.269,94 ha, gồm 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển.

Mục tiêu là xây dựng khu kinh tế này trở thành vùng phát triển năng động, trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và các địa phương lân cận, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước.

Khu kinh tế được định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp cơ bản như điện tử, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện kim, cơ khí chế tạo, đóng tàu, vật liệu xây dựng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Việc phát triển gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu vực Cửa Lò và Đông Hồi.

Đồng thời, khu kinh tế sẽ được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển các dịch vụ logistics, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh.

Về lộ trình, giai đoạn 2024-2027 tập trung hoàn thiện quy hoạch và xây dựng một số hạ tầng trọng điểm; giai đoạn 2028-2030 tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng và thu hút đầu tư; giai đoạn 2031-2050 hướng tới phát triển đồng bộ, hiện đại, hình thành đô thị xanh, thông minh.

Quyết định cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rà soát, bảo đảm tích hợp đầy đủ phương án phát triển Khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh; quản lý chặt chẽ sử dụng đất, huy động nguồn lực đầu tư và xây dựng danh mục các dự án ưu tiên.

Việc triển khai các dự án phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về lâm nghiệp, tài nguyên nước và bảo vệ hệ sinh thái.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.