Mộ Chúa Jesus lần đầu tiên được mở

Các chuyên gia thuộc Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens (Hy Lạp) lần đầu tiên công khai mở ngôi mộ được tin là của Chúa Jesus sau hơn 4 thế kỷ.

Được đặt trong nhà thờ Holy Sepulchre ở Jerusalem (Israel), ngôi mộ được bao phủ bởi tấm phiến đá cẩm thạch từ năm 1555. Fredrik Hiebert – nhà khảo cổ học của tổ chức Xã hội Địa lý Quốc gia, một thành viên trong dự án cho biết: “Khi tấm phiến đá được kéo ra, chúng tôi rất ngạc nhiên về các chất liệu bị lấp kín trong mộ. Chắc chắn đây sẽ là một công trình nghiên cứu phân tích mất thời gian dài, nhưng chúng ta sẽ biết được bề mặt đá nguyên gốc mà theo truyền thuyết, thi thể của Đức Chúa được đặt lên”.

Theo truyền thống của Đạo Cơ Đốc, thi thể của Chúa Jesus được đặt trên một chiếc “giường chôn” lấy từ một hang động đá vôi. Những người theo đạo tin rằng Chúa Jesus đã “tái sinh” sau khi chết khi nhóm người phụ nữ đến thoa dầu cho Ngài khi đã chôn cất được 3 ngày đều báo cáo lại là không tìm thấy thi thể.

Ngôi mộ được đặt trong một công trình kiến trúc nhỏ có tên gọi Ediule (tiếng La tinh có nghĩa là “ngôi nhà nhỏ”), được tu sử lại vào năm 1808-1810 sau khi bị một lần hỏa hoạn phá hủy.

Hồng Hạnh (National Geographic)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.