Phản hồi thông tin của PV TTXVN:

Mỏ cát ở xã Đăk Pxi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 25/8, Tổ kiểm tra liên ngành 501 (Tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn Kon Tum) đã có báo cáo về các nội dung phóng viên TTXVN và một số báo đưa về tình trạng sai phạm nghiêm trọng trong việc khai thác khoáng sản ở mỏ cát 87 tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH 87 đã dùng phương tiện cơ giới để tiến hành khai thác cát tại thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Theo đó, các phản ánh của phóng viên TTXVN đều đúng. 

Cụ thể, chiều 23/8, khi Tổ kiểm tra liên ngành đến hiện trường nhận thấy, con đường do Công ty trách nhiệm hữu hạn 87 (Công ty 87, chủ mỏ cát) tự mở giữa lòng sông không còn trên sông (Công ty đã khắc phục trước khi Tổ liên ngành vào kiểm tra).

Tuy nhiên, Tổ liên ngành phát hiện tại mỏ vẫn còn 1 con đường dẫn từ bãi chứa đến bờ sông dài khoảng 6 m chưa được khắc phục trả về hiện trạng ban đầu; đồng thời phát hiện hệ thống sang tuyển cát sỏi và 1 máy đào (không có trong danh mục máy móc, thiết bị của dự án). Cùng với đó, mỏ cát đấu nối trực tiếp ra đường tránh lũ do huyện Đăk Hà quản lý nhưng chưa làm thủ tục xin đấu nối.

Theo kết quả kiểm tra và báo cáo của huyện Đăk Hà (ngày 18/8), Tổ liên ngành xác định, Công ty 87 đã tự ý mở đường ra giữa sông để khai thác khoáng sản. Hành vi này đã vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trước đó, ngày 16/3, chính quyền xã Đăk Pxi phát hiện Công ty 87 đã tự ý mở đường ra lòng sông để khai thác khoáng sản. UBND xã đã không lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định (vụ việc đã được báo cáo với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà). Đến ngày 1/4, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Đăk Pxi đã kiểm tra và phát hiện 2 máy xúc đang hoạt động tại lòng sông. Như vậy, Công ty đã có hành vi khai thác không đúng phương pháp đã được quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản. Đến nay, 2 hành vi vi phạm trên đã hết thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước thực tế trên, Tổ kiểm tra liên ngành 501 đã đề xuất, kiến nghị lên UBND tỉnh và UBND huyện Đăk Hà tiến hành kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã phát hiện hành vi vi phạm của Công ty 87 nhưng không xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật: đồng thời, yêu cầu Công ty 87 khẩn trương khắc phục đoạn đường dẫn từ bãi chứa xuống sông dài khoảng 6 m, trả lại hiện trạng ban đầu; tháo dỡ, di dời hệ thống sàn, tuyển cát ra khỏi khu vực dự án…

Trước đó, từ ngày 16-23/8, phóng viên TTXVN đã có liên tiếp 4 tin, bài phản ánh sai phạm kéo dài tại mỏ khai thác cát ở xã Đăk Pxi. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại mỏ cát 87, chủ đầu tư cố tình đắp 1 con đường lộ thiên ra giữa lòng sông để phục vụ việc khai thác cát.

Con đường dài hàng trăm mét dẫn từ nhà điều hành, bãi tập kết cát ra giữa lòng sông; làm biến dạng lòng sông. Sai phạm nghiêm trọng tồn tại nhiều tháng qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa "phát hiện" dù lộ thiên. Ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, đây là vi phạm về phương pháp khai thác và theo quy định phải thu hồi giấy phép.

Sau phản ánh của phóng viên TTXVN và các cơ quan báo chí khác, lực lượng chức năng trong tỉnh Kon Tum đã vào cuộc để kiểm tra các sai phạm nghiêm trọng của mỏ cát này. Tuy nhiên, trước khi Tổ liên ngành vào cuộc, chủ mỏ cát đã cho khắc phục tạm các sai phạm.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.