Miền Trung đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, ngày mai (4/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, ngày mai (4/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định sẽ lên lại.

Trong đợt lũ này, trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi lên mức báo động 2 – báo động 3. Đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

Hiện lũ thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống, hạ lưu đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 3/12 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ tại Phú Ốc: 4,19m, dưới báo động 3: 0,31m, trên sông Hương tại Kim Long: 1,06m, ở mức báo động1, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,7m, trên báo động 1: 0,2m.

Lũ hạ lưu các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục lên. Trưa, chiều nay (3/12) lũ trên các sông sẽ đạt đỉnh sau đó xuống dần. Đỉnh lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng ở mức: 4,3m, dưới báo động 3: 0,2m; sông Hương tại Kim Long ở mức 1,3m, trên báo động 1: 0,3m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức: 6,8m, trên báo động 1: 0,3m.

Sáng 3/12, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, từ 19h ngày 2/11 đến 7h ngày 3/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, các nơi khác có mưa nhỏ hoặc lượng mưa không đáng kể. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 68 mm, Kim Long (Thừa Thiên Huế) 83 mm, A Lưới (Quảng Trị) 82 mm, Hội An (Quảng Nam) 92 mm, Huế (Thừa Thiên Huế) 95 mm...

Tính đến 17h ngày 2/12, các hồ chứa tại các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa mực nước đạt khoảng 50-75% dung tích thiết kế. Một số ít hồ chứa đạt dung tích cao, như: Khe Mây (Quảng Trị) 103%; Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 103%; Đồng Nghệ (Đà Nẵng) 105%; Thạch Bàn 100%, Khe Tân 101% (Quảng Nam); Hóc Răm 100%, Phú Xuân (Phú Yên) 103%. Hiện hầu hết các hồ chứa có mực nước thấp; các địa phương tiếp tục trực theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Nhìn chung các hồ chứa hiện an toàn, việc vận hành tích nước theo đúng quy trình điều tiết của hồ chứa, chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

Theo Báo cáo số 141 lúc 6h ngày 3/12 của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, số 115 ngày 3/12 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế: Tại tỉnh Bình Định, các xã bắc Hoài Nhơn (Hoài Châu Bắc; Hoài Sơn; Hoài Hảo); phía đông Phù Cát (Cát Nhơn, Cát Chánh, Cát Thắng) vẫn còn ngập đồng ruộng. Tỉnh Thừa Thiên Huế có Quốc lộ 49B đoạn qua Phong Hòa, chợ Biện Điền Hòa, Vân Trình – Phong Điền, đoạn qua xã Hải Dương, xã Phong Bình – Điền Hương, xã Ưu Điềm bị ngập từ 0,3-0,4m. Tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,5m.


Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.