Mexico: Xem xét tăng thuế đối với 600 sản phẩm nhập khẩu từ châu Á

Ngày 28/2, Bộ Kinh tế Mexico (SE) thông báo nước này sẽ xem xét khả năng tăng từ 10% - 25% thuế chống bán phá giá đối với ít nhất 600 mặt hàng có xuất xứ châu Á. 
Chú thích ảnh
Người dân thủ đô Mexico City đi mua hàng hóa tại Trung tâm thương mại Costco. Ảnh minh họa: Trương Phi Hùng/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế nước này Raquel Buenrostro tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày cho biết bộ trên đang rà soát mức thuế áp dụng đối với nhôm và một số mặt hàng đang lâm vào tình trạng nguồn cung dư thừa trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. 

Theo bà Buenrostro, Chính phủ Mexico hiện đang rà soát 205 mã sản phẩm nhôm - thép cùng hơn 390 mặt hàng da giầy, dệt may, nhựa, thủy tinh và giấy nhập khẩu đang được bán với giá thấp hơn những sản phẩm cùng loại tại thị trường trong nước. Việc rà soát này sẽ được hoàn tất trong tuần này và kết quả sẽ được gửi đến Ủy ban Ngoại thương quốc gia vào tuần tới để quyết định số lượng mặt hàng áp thuế chống bán phá giá, đồng thời khẳng định việc áp thuế bán phá giá dựa trên các tiêu chí của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan của Mexico này sẽ lấy số liệu thống kê từ Bộ Kinh tế, phân tích các lĩnh vực bị ảnh hưởng và sau đó triệu tập các doanh nghiệp liên quan để yêu cầu cung cấp thông tin. Quá trình điều tra các trường hợp bị cáo buộc bán phá giá có thể khiến doanh nghiệp mất khoản phí lên tới 410.000 USD.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.