Mexico thu hút kỷ lục 27,5 tỉ USD tiền kiều hối

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 1/8, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) thông báo trong 6 tháng đầu năm 2022, nước này đã thu hút lượng kiều hối kỷ lục 27,565 tỉ USD, tăng 16.6% so với cùng kỳ năm 2021và đây là tháng thứ 26 liên tiếp ghi nhận mức tăng của kiều hối.
Chú thích ảnh
Đồng đôla Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thống đốc Banxico Victoria Rodríguez Ceja cho biết 98,8% kiều hối được chuyển qua giao dịch điện tử. Kiều hối tiếp tục được hỗ trợ bởi sức mạnh của thị trường lao động ở Mỹ, với sự gia tăng liên quan về cả việc làm và tiền lương, ngay cả khi trợ cấp thất nghiệp bổ sung ở một số bang của Mỹ giảm.

Banxico ước tính, trong năm nay, Mexico sẽ nhận được tổng lượng kiều hối lên đến 58 tỉ USD, tăng 12,46% so với năm 2021. Tuy nhiên các chuyên gia tài chính đánh giá rằng nguồn ngoại tệ từ kiều hối, mặc dù giúp tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng không cải thiện triển vọng kinh tế trong dài hạn, vì hầu hết chúng được sử dụng cho tiêu dùng cá nhân.

Mỹ tiếp tục là thị trường cung cấp kiều hối lớn nhất của Mexico, chiếm 95% tổng số; tiếp đến là Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italia. Mexico là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tiếp nhận kiều hối.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đánh giá kiều hối góp phần quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của Mexico sau tác động của đại dịch COVID-19, tỉ trọng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 2,7%.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.