Mexico sẽ triển khai chương trình củng cố kinh tế toàn diện

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 2/4 tuyên bố nước này sẽ công bố và triển khai một chương trình nhằm củng cố nền kinh tế toàn diện, trong đó tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong bối cảnh Mỹ đưa ra kế hoạch áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu họp báo cùng ngày của Tổng thống Sheinbaum cho biết Chính phủ Mexico loại trừ khả năng sẽ áp dụng biện pháp trả đũa trực tiếp đối với chính sách thuế mới của Mỹ lên hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh. Thay vào đó, Mexico sẽ theo đuổi mục tiêu củng cố nền kinh tế thông qua chương trình phát triển công nghiệp. Đây là một chương trình toàn diện. Không quốc gia nào trên thế giới triển khai các dự án như Mexico đang thực hiện về lĩnh vực cảng biển, hệ thống tàu hỏa và các chương trình thúc đẩy sản xuất chế tạo.

Hơn nữa, Chính phủ Mexico cũng đang nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế, bao gồm kinh nghiệm của Brazil dưới thời Tổng thống Dilma Rousseff vào năm 2012. Chương trình của Brazil đã cho phép tăng 75% sản lượng ô tô tại quốc gia Nam Mỹ trong giai đoạn 2012-2017, tăng hiệu suất của xe và tăng cường nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp ô tô.

Mặt khác, Tổng thống Sheinbaum cho biết chương trình củng cố kinh tế toàn diện trên được đưa ra cách đây 6 tháng và nằm trong “Kế hoạch Mexico”, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo bà Sheinbaum, việc thay đổi chính sách kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại của Mỹ tác động đến toàn thế giới. Nền kinh tế Mexico đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu các vấn đề quốc tế phát sinh, điều này sẽ tác động đến Mexico, đặc biệt là các chỉ số kinh tế vĩ mô. Trong hơn 600 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Mexico, hơn 83% trong số đó được chuyển tới thị trường Mỹ và 1/3 trong đó đến từ ngành công nghiệp ô tô.

Đề cập tới cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, nữ Tổng thống cho biết hai bên đã nhất trí củng cố Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) và duy trì thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia. Người đứng đầu Chính phủ Mexico nêu bật tầm quan trọng của USMCA, phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), và mang lại những điều kiện tốt hơn cho Mexico.

Nữ Tổng thống cũng cho biết trong ba tháng đầu năm 2025, hơn 226.700 việc làm chính thức đã được tạo ra trong nền kinh tế Mexico, tăng gần 34.180 vị trí so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 1/4, Bộ Tài chính Mexico dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này sẽ ở mức 1,5 - 2,3% trong năm 2025.

Phương Lan - PV TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.