Mexico hỗ trợ Honduras 'giữ chân' người muốn di cư

Nhằm hỗ trợ Honduras "giữ chân" người dân của chính nước mình và cũng nhằm ngăn chặn làn sóng người di cư sang Mỹ, Chính phủ Mexico ngày 27/7 đã công bố kế hoạch hỗ trợ quốc gia Trung Mỹ này tạo 20.000 việc làm trong năm 2019 này và hỗ trợ người nông dân trồng cà phê của nước này.
Chú thích ảnh
Người di cư tập trung tại bang Veracruz, Mexico ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Honduras và Mexico tại bang Veracruz, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết Tổng thống Lopez Obrador đã chỉ thị cho cơ quan chức năng nước này có nhiệm vụ từ nay đến tháng 12/2019 hỗ trợ Honduras tạo 20.000 việc làm. Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch chưa được công bố. 

Về cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Ngoại trưởng Ebrard cho biết Tổng thống Honduras Juan Hernandez bày tỏ hy vọng kế hoạch hình thành một liên minh quốc tế to lớn trong việc hỗ trợ tạo việc làm tại khu vực Trung Mỹ sẽ được hiện thực hóa, trong khi đó, ông Obrador khẳng định Mexico sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ cung cấp tài chính và xây dựng hệ thống việc làm. Cụ thể, Tổng thống Orbrador cam kết Mexico hỗ trợ người nông dân trồng cây cà phê của Honduras nâng cao năng suất sau những tổn thất trong năm qua do giá cà phê trên thị trường thế giới giảm sút. Cũng tại cuộc gặp này, lãnh đạo hai nước cam kết duy trì hợp tác hướng tới xây dựng khu vực Trung Mỹ trở nên thịnh vượng, chấm dứt tình trạng đói nghèo và bạo lực tràn lan. 

Việc Mexico hỗ trợ Honduras tạo việc làm có liên quan đến thỏa thuận ngặn chặn làn sóng từ di cư từ các nước Trung Mỹ sang Mỹ giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Mexico. Đây là chủ trương của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông này lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ cách đây 3 năm.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.