Metro Nhổn - Ga Hà Nội tăng tốc đoạn ngầm: Hoàn thiện đến đâu, trả lại mặt bằng đến đó

Ngày 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra thực địa các nhà ga S9, S10 và S12 (thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Metro), đoạn Nhổn - Ga Hà Nội).

Thu gọn rào chắn, mở lối rẽ, giảm áp lực giao thông

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông (giữa) kiểm tra thực địa tại dự án nhà ga Metro đoạn Kim Mã - Ga Hà Nội - Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Cửa Nam. 

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, dự án Metro Nhổn – Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm; gồm 8 ga trên cao (S1–S8) và 4 ga ngầm (S9–S12). Tổng mức đầu tư là 34.826 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của bốn nhà tài trợ và vốn đối ứng của thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2027.

Đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy đã hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, bảo đảm an toàn, chất lượng, được nhân dân đón nhận tích cực. Đối với đoạn ngầm dài 4km, gồm 4 ga và 1 giếng thoát hiểm, tiến độ tổng thể hiện đạt khoảng 76,3%, cơ bản đáp ứng kế hoạch điều chỉnh. Gói thầu CP03 (đoạn hầm và các ga ngầm) đang thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa tại dự án ga S9 Kim Mã (dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội ) trên địa bàn phường Giảng Võ. 

Máy đào hầm TBM1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025, đang được tháo dỡ tại ga S12 – Trần Hưng Đạo; máy TBM2 đang thi công đoạn S11 – S12, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026. Tổng chiều dài hầm đã thi công đạt trên 90%, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Tại các ga ngầm, tiến độ cụ thể như sau: ga S9 đạt hơn 50%; ga S10 đạt trên 72%; ga S11 đạt gần 68%; ga S12 đạt trên 75%. Khu vực dốc hạ ngầm đạt gần 89%; đường chuyển làn và gara đạt gần 73%. Lũy kế giải ngân đến ngày 10/2/2026 đạt hơn 25.258 tỷ đồng, tương đương 72,53% tổng mức đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý 5 “điểm nghẽn”, trong đó có ùn tắc giao thông, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí thi công, bảo đảm an toàn công trình và tiến độ dự án. Tại khu vực ga S9 – Kim Mã (đoạn từ hồ Thủ Lệ đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh), hàng rào được thu hẹp khoảng 400m, giảm bề rộng từ 0,5-1m; khu vực đối diện số 304 Kim Mã được thu ngắn thêm khoảng 10m. Ở nút giao Liễu Giai – Kim Mã, hàng rào được lùi vào phía trong công trường, mở lối rẽ phải tạm rộng 3,5m từ Liễu Giai vào Kim Mã, góp phần giảm áp lực giao thông.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa tại dự án ga S9 Kim Mã (dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội ) trên địa bàn phường Giảng Võ. 

Tại giếng thoát hiểm nút giao Kim Mã – Núi Trúc, rào chắn cổng số 1 được thu gọn khoảng 10m; đường tạm nối từ Kim Mã dưới lên Kim Mã trên được mở rộng từ 6-12m, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Ở khu vực ga S11 – Văn Miếu (đường Quốc Tử Giám), diện tích rào chắn được thu gọn 100m, mở rộng mặt đường từ 7-9m; đồng thời thu hẹp 10m hàng rào tại ngã ba Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhằm tăng tầm nhìn và bảo đảm an toàn giao thông.

Tại ga S12 - Trần Hưng Đạo và khu vực gara, hàng rào trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Bình Trọng đến Trần Hưng Đạo) được thu hẹp từ 1-2m để mở rộng lòng đường; đồng thời bổ sung pa-nô trang trí phía ngoài công trường, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Thi công cuốn chiếu, làm ngày làm đêm

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (phải) kiểm tra thực địa tại dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội. 

Kiểm tra thực địa tại các ga S9, S11, S12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý và các nhà thầu trong điều kiện thi công ngầm tại khu vực nội đô chật hẹp nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tổ chức giao thông. Nhấn mạnh Hà Nội đang tập trung xử lý 5 “điểm nghẽn” gồm: Trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu; tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tập trung nguồn lực, thi công cả ngày lẫn đêm, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu: “Hoàn thiện hạng mục đến đâu, gỡ rào đến đó”, khẩn trương hoàn trả mặt bằng, giảm thiểu ùn tắc cục bộ xung quanh các công trường; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Ban Quản lý tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên nhân lực chất lượng cao, điều hành chặt chẽ theo tinh thần “làm ngày, làm đêm”; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông, không để phát sinh chậm trễ kéo dài.

Chú thích ảnh
Không khí thi công khẩn trương tại ga S10 Cát Linh của dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Việc tăng tốc thi công đoạn ngầm tuyến Nhổn – Ga Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt trong lộ trình hoàn thiện tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô. Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác đồng bộ, dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, từng bước hiện thực hóa quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội.

Trong bối cảnh thành phố đang quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” phát triển, tinh thần thi công cuốn chiếu, trả lại mặt bằng sớm cho người dân không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết chính trị trong điều hành, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giao thông thông suốt, phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Trung Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.