Máy bay quân sự Australia tuần tra ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Australia ngày 16/12 cho biết một máy bay do thám quân sự AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã thực hiện sứ mệnh tuần tra nhằm đảm bảo tự do đi lại ở gần các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Máy bay quân sự Australia tuần tra ở Biển Đông ảnh 1

Máy bay AP-3C Orion của Không lực Hoàng gia Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng AFP dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia nói: “Máy bay AP-3C Orion của RAAF đã thực hiện tuần tra hàng hải trong khu vực (từ 25/11 đến 4/12). Lực lượng Quốc phòng Australia tiến hành hoạt động tuần tra, giám sát hàng hải thông thường ở khu vực Bắc Ấn Độ Dương và Biển Đông, góp phần duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Đài BBC của Anh tối 15/12 công bố đoạn ghi âm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong đoạn ghi âm trên sóng radio, một phi công RAAF đang gọi cho Hải quân Trung Quốc thông báo rằng “chúng tôi là máy bay của Australia thực hiện quyền tự do đi lại quốc tế trong không phận quốc tế theo Công ước hàng không dân dụng quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”.

Đài BBC cho hay họ đã thu được nội dung trên từ một máy bay AP-3C Orion của RAAF hôm 25/11. Theo BBC, thông điệp trên được nhắc lại vài lần song không có phản hồi từ phía Trung Quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.