Nhật Bản xem xét điều lực lượng tuần tra Biển Đông

Liên quan đến việc điều lực lượng phòng vệ đến Biển Đông tuần tra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang lưu ý lựa chọn một vài địa điểm.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/11 cho biết, liên quan đến việc điều lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến Biển Đông để tiến hành hoạt động tuần tra giám sát và cảnh giới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 11/11 nói rằng nước ông đang lưu ý lựa chọn một vài địa điểm và muốn kiểm tra cẩn thận trước khi quyết định.

Khi đề cập đến việc tàu khu trục của Mỹ gần đây đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Trung Quốc bồi đắp trái phép, Thủ tướng Abe cũng nói rằng đây "là việc ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế" và Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ.

Nhật Bản xem xét điều lực lượng tuần tra Biển Đông ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngoài ra, ông Abe còn nhấn mạnh rằng: “Thời gian tới, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hoạt động diễn tập quân sự hoặc tập trận trung song phương và đa phương”, chẳng hạn như Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản sẽ huấn luyện chung với Lực lượng Hải quân Mỹ.
                 
Luật an ninh Quốc gia mới của Nhật Bản quy định có thể cho phép Lực lượng phòng vệ nước này sử vũ khí ở mức độ giới hạn để bảo vệ tàu chiến Mỹ, theo đó Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Mỹ có thể tiến hành các hoạt động giám sát và cảnh giới một cách có hiệu quả hơn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, nước này đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông, song vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông được thể hiện trên các bản đồ của Trung Quốc với đường chín đoạn ăn sâu vào trung tâm vùng biển Đông Nam Á. Trả lời báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir nói: "Lập trường của Indonesia là rõ ràng, chúng tôi không công nhận 'đường chín đoạn' vì nó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi yêu cầu làm sáng tỏ ý nghĩa của 'đường chín đoạn' vì chúng không rõ ràng". Tuy nhiên, ông Nasir không tiết lộ thời điểm Jakarta chuyển yêu cầu trên cho phía Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao.

Trước đó hôm 11/11, Bộ trưởng Điều phối an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia, ông Luhut Panjaitan tuyên bố rằng nước này có khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại. Hồi năm ngoái, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia cũng từng tố cáo Trung Quốc đưa nhiều khu vực ở quần đảo Natuna hiện do Jakarta kiểm soát vào tấm bản đồ "đường chín đoạn".

TN (Yonhap)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.