Mất an toàn trên đường Vành đai 2 vì tệ đi ngược chiều

Các phương tiện không tuân thủ biển báo, đi ngược chiều từ Hoàng Quốc Việt qua nhánh N2 của dự án vào đường Vành đai 2 gây mất an toàn giao thông.

Sau 3 ngày Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư Phát triển Giao thông đô thị - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện phân luồng giao thông và tổ chức cho các phương tiện lưu thông trên tuyến chính đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân – Câu Giấy, tình hình lưu thông đã cơ bản ổn định nhưng tại khu vực nút giao thông tại Bưởi vẫn gặp một số khó khăn. Lý do là các phương tiện không tuân thủ biển báo, đi ngược chiều từ Hoàng Quốc Việt qua nhánh N2 của dự án vào đường Vành đai 2 gây mất an toàn giao thông.

Ban QLDA Đầu tư Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội cho biết, phương án phân luồng, tổ chức giao thông theo Quyết định số 22/QĐ-SGTVT, ngày 12/1/2016 của Sở Giao thông Vận tải là phương án tối ưu đã được liên ngành khảo sát kỹ trước khi ban hành; hệ thống biển báo cấm, biển chỉ dẫn cũng đã được bổ sung đầy đủ; phương án phân luồng cũng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi triển khai thực hiện.

Mất an toàn trên đường Vành đai 2 vì tệ đi ngược chiều ảnh 1

Cầu vượt nút giao Bưởi - Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tình trạng các phương tiện đi ngược chiều tại nút giao thông Bưởi có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan nhưng trong đó phải kể đến việc một vài phương tiện đôi khi cố tình không chấp hành biển báo, dẫn đến các phương tiện khác cũng nối theo dẫn đến cả dòng phương tiện khi đi ngược chiều qua hết nhánh N2 của dự án, vào đến khu vực tuyến chính (gần cổng Làng Trung Nha) đã xung đột với dòng phương tiện từ Nhật Tân đi lên Cầu Bưởi gây ra ùn tắc.

Để hạn chế tình trạng nêu trên, Ban QLDA đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải tăng cường thêm lượng thanh tra giao thông hỗ trợ cùng lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để hướng dẫn nhằm đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực này. Bên cạnh đó, ý thức của người tham gia giao thông là yếu tố quyết định, nhất là trong những ngày giáp Tết đông phương tiện giao thông.

Tuyến đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Cầu Giấy) ngoài mục tiêu góp phần hoàn chỉnh kết nối trung tâm Thủ đô đến sân bay Nội Bài. Việc sớm tổ chức cho các phương tiện lưu thông trên tuyến chính đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy còn có vai trò rất quan trọng trong phân luồng, tổ chức giao thông, góp phần giảm lưu lượng giao thông trên các tuyến đường gom của đường vành đai 2, các nút giao, đường Bưởi cũ và đường bờ trái sông Tô Lịch. Từ đó, đơn vị thi công có điều kiện để thi công các hạng mục trên các tuyến này nhằm sớm hoàn thành công trình.

Nút giao thông Bưởi là nút giao phức tạp, ngoài tuyến chính đi trên cầu vượt, dự án còn thiết kế với tổ hợp 8 nhánh đường, 1 tuyến đường gom kết nối với các tuyến đường hiện trạng để phục vụ cho 18 dòng phương tiện lưu thông qua nút. Đến nay đã hoàn thành 3 tuyến đường nhánh, đường gom và 1/2 đảo xuyến. Còn lại 2 nhánh đường rất quan trọng chưa thể thi công do vướng mặt bằng ( Nhánh N4: Từ Lạc Long Quân hướng xuống đảo xuyến, rẽ ra Hoàng Quốc Việt; Nhánh N5: từ đảo vòng xuyến trung tâm nút Bưởi hướng lên Lạc Long Quân ). Ban QLDA đang tích cực phối hợp với UBND quận Ba Đình để giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm sớm có mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Tuyến đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Cầu Giấy) được triển khai đầu tư theo Hợp phần đường của dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tuyến đường có tổng chiều dài 6,1km, điểm đầu nối với đường dẫn lên cầu Nhật Tân, điểm cuối là nút giao Cầu Giấy. Trên tuyến có 5 cầu vượt (gồm: Cầu Vượt nút giao thông Bưởi, Cầu T11, Cầu vượt nút Đội Cấn, Cầu vượt nút Đào Tấn và Cầu vượt nút giao thông Cầu Giấy). Công trình có tổng kinh phí xây lắp là 1.352 tỷ đồng, kinh phí giải phóng mặt bằng là 3.986 tỷ đồng.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3/2012. Trong quá trình thi công đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng cho 1.561 hộ dân, đến nay còn 1 hộ dân chưa di chuyển (hộ dân khu vực nút giao Bưởi – Hoàng Hoa Thám). Ngoài ra, để thực hiện công trình cũng phải tiến hành di chuyển hệ thống công trình ngầm, nổi; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước… trong điều kiện vừa triển khai thi công, vừa phải đảm bảo tổ chức giao thông phục vụ đi lại của nhân dân nên cần triển khai thi công từng hạng mục công trình nhằm đảm bảo có phương án phân luồng, tổ chức giao thông tối ưu.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.