Trước đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các tỉnh, thành phố trên cả nước dừng bắn pháo hoa, không tổ chức phần hội ở các lễ hội truyền thống dịp Tết Nhâm Dần nhằm phòng, chống đại dịch COVID-19. Vì vậy, nhiều ý kiến của người dân trên mạng Facebook đã bày tỏ: “Vì dịch nên Tết giờ chỉ mong nhà nhà mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Chúc ta cùng nhau gửi hơi ấm qua Internet, Zalo, Viber là đủ đầy”.
Ngay đêm giao thừa, rạng sáng 1/2/2022, tức mùng 1 Tết, trên mạng Facebook đã ngập tràn lời chúc mừng năm mới; đồng thời nguyện cầu sức khoẻ, bình an tới gia đình, người thân và bạn bè. Không chỉ vậy, một số "cư dân" mạng còn kỳ công chuẩn bị clip nhảy, đọc thơ, hát để đăng trên Facebook ngay trong đêm giao thừa.
Lời chúc đầu Xuân từ tài khoản PM gửi tặng bác sỹ quân y - lực lượng tuyến đầu trong phòng chống COVID-19.
Nhà tạo mẫu tóc Hoàng Thế Cường đăng lời chúc Xuân.
Nguyễn Thu Hương - chủ Nhà hàng Bể Cá úp trên mạng ký ức ngọt ngào, ấm áp của gia đình trong đêm giao thừa thay cho lời chúc đầu niên mới.
Màn nhảy với các thành viên trong gia đình thật vui và hạnh phúc trong ngày đầu Xuân mới của nữ doanh nhân Ngọc Hân.
Ai ai cũng nguyện cầu một năm mới sức khoẻ, bình an.
Một đêm giao thừa Nhâm Dần 2022 không có màn pháo hoa, đông người ra đường phố nhưng không hề "lặng lẽ". Mọi người đều đón chào Xuân theo cách riêng của mình.
Ly rượu vang được thưởng thức ngay đêm giao thừa như một lời chúc, niềm vui và sự thành công trong năm Nhâm Dần 2022.
Một tấm hình đẹp, một nụ cười hiền được đăng trong đêm giao thừa với niềm ước ao được lan toả sự yêu thương tới tất cả mọi người.
Tấm hình pháo hoa được tài khoản A.Bách đăng tải trên Zalo.
Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Với người Việt, Tết là đoàn viên, sum họp và gặp gỡ trong vui mừng hân hoan.
Các thành viên nhí diện đồ đẹp rực rỡ ngay đêm giao thừa để nâng ly đón chào năm mới.
Phong tục chúc Tết là một nét đẹp văn hóa, mang nhiều điều tốt đẹp tới những người thân thuộc quanh mình.