Mang đặc sản xứ Huế đến với người dân Thủ đô

Từ bánh bột lọc, sen Huế, mè xửng, trà cung đình, tinh dầu tràm đến áo dài và túi thủ công từ cỏ bàng, nhiều sản vật và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của vùng đất Cố Đô sẽ hội tụ tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề “Huế Thương”, diễn ra từ ngày 26 - 28/6.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức. Sự kiện sẽ khai mạc lúc 10 giờ ngày 26/6 và mở cửa phục vụ khách tham quan, mua sắm từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Chú thích ảnh
Không gian “Huế Thương” quy tụ nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương, từ bánh bột lọc Huế, mè xửng, tôm chua, mắm ruốc, trà cung đình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những sản phẩm đặc trưng sẽ được quảng bá trong chương trình "Sức sống hàng Việt" số 8.

Các sản phẩm tham gia “Huế Thương” được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế tuyển chọn từ những doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của địa phương. Không chỉ là những đặc sản có thế mạnh của Huế, đây còn là những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, làng nghề và bản sắc của vùng đất cố đô.

Tại không gian “Huế Thương”, người yêu ẩm thực có thể tìm thấy những món ăn quen thuộc làm nên thương hiệu cố đô như bánh bột lọc gói lá chuối của Huế O Na, cơm cháy chà bông, nem chua của Thababo Food hay các sản phẩm mắm ruốc, tôm chua từ vùng biển Chân Mây – Lăng Cô do cơ sở Xuân Anh sản xuất.

Những thức quà mang đậm hương vị Huế cũng sẽ hiện diện với nhiều sản phẩm truyền thống của Công ty TNHH Thiên Hương như mè xửng, mè xửng giòn, kẹo cau, kẹo mè đen, kẹo đậu phộng và kẹo gương – những món quà quen thuộc đối với du khách mỗi lần ghé thăm Cố Đô.

Bên cạnh các sản phẩm ẩm thực, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ thảo dược bản địa như tinh dầu tràm Thanh Vui, dầu tràm cung đình Vỹ Dạ và phấn nụ gia truyền cung đình Vỹ Dạ. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với đời sống và văn hóa của người dân Huế.

Các sản phẩm từ sen cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Công ty TNHH Mộc Truly Hue’s mang đến trà lá sen, trà tim sen, trà củ sen và hạt sen sấy, trong khi Huefarm giới thiệu hạt sen sấy thăng hoa, mứt vỏ bưởi chanh dây và mứt gừng non mật ong. Cùng với đó là các sản phẩm từ atiso đỏ của Hichagol và Trà cung đình Huế – những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Chú thích ảnh
Những sản phẩm thủ công và thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa Huế sẽ góp mặt trong chương trình chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8.

Không chỉ có thực phẩm và đồ uống, “Huế Thương” còn mang đến những sản phẩm thủ công và thời trang giàu bản sắc. Những chiếc túi xách làm từ cỏ bàng của Công ty TNHH Maries thể hiện sự khéo léo của người thợ thủ công Huế, trong khi các mẫu áo dài và khăn lụa vẽ tay của Công ty TNHH Thêu May Đoan Trang góp phần tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của văn hóa cố đô.

Việc đặc sản từ thành phố Huế được quảng bá, tiêu thụ tại không gian trưng bày trên phố Tràng Tiền mang ý nghĩa đặc biệt. Giữa khu vực trung tâm của Hà Nội, nơi tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, các sản phẩm có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Thủ đô, du khách tham quan và những người yêu thích sản phẩm Huế. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao nhận diện thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Hàng Việt vì người Việt”, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26/6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Huế cùng các KOL, MC. Phiên phát sóng sẽ mang những sản vật đặc trưng của Huế đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, đồng thời tạo thêm kênh kết nối hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất địa phương và thị trường thông qua nền tảng số.

Thông qua “Sức sống hàng Việt” số 8, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất của Huế có thêm cơ hội kết nối với người tiêu dùng Thủ đô, quảng bá sản phẩm và mở rộng hoạt động trên các nền tảng số. Từ không gian trưng bày giữa lòng phố Tràng Tiền đến phiên livestream trên TikTok, những sản vật mang đậm dấu ấn cố đô đang có thêm cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần khẳng định sức sống và khả năng cạnh tranh của hàng Việt trong giai đoạn mới.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.