Khai mạc 'Sức sống hàng Việt' số 5: Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” chính thức diễn ra từ ngày 23 - 26/4/2026 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại đây, nhiều đặc sản tiêu biểu của địa phương được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội, góp phần khẳng định chất lượng, bản sắc và tiềm năng phát triển của hàng Việt trên thị trường trong nước.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong việc đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, thông qua sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa, con người và công nghệ. Sự đồng hành của những nghệ sĩ uy tín như NSND Lan Hương Bông góp phần tạo sự gần gũi, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và từng bước khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình, NSND Lan Hương Bông tham gia phiên livestream từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 24/4 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, nhung hươu Hiền Ngọc, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, bánh ram Anh Thu và mật ong Cường Nga. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu, đại diện thế mạnh nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương, đồng thời cho thấy sự đầu tư ngày càng bài bản về chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” chính thức diễn ra từ ngày 23-26/4/2026 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các đặc sản Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm của khách tham quan.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bánh đa nem Hà Tĩnh là đặc sản nổi tiếng.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng tham gia tại chương trình đều đạt chứng chỉ OCOP.
Chú thích ảnh
Chương trình với kỳ vọng giới thiệu các sản phẩm của Hà Tĩnh đến người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bánh cu đơ Lệ Phương là đặc sản được nhiều người yêu thích.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Chia sẻ tại buổi khai mạc chương trình chiều 23/4, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức chương trình với kỳ vọng giới thiệu các sản phẩm của Hà Tĩnh đến người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội và cả nước. Đồng thời truyền tải thông điệp rằng hàng hóa Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng, có quy cách, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước. 

Đến nay, Hà Tĩnh đã có 268 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó tại không gian trưng bày đã có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nâng cao chất lượng, mẫu mã, quy cách để đạt các tiêu chuẩn cao hơn. Các sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được phát triển gắn với vùng nguyên liệu riêng biệt, mang đậm nét văn hóa địa phương, có nguồn gốc rõ ràng, qua đó khẳng định uy tín và tạo niềm tin với khách hàng.

Ông Lê Trung Phước cho biết, Hà Tĩnh đã triển khai các chủ trương của Đảng và Chính phủ về tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng. Trước xu hướng thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, tỉnh cũng đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua đào tạo, tập huấn, kết nối với các chuỗi phân phối lớn như Central Retail và các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, địa phương đã bước đầu hỗ trợ các đơn vị, hộ kinh doanh, kể cả trong chợ truyền thống, tiếp cận hình thức livestream bán hàng trên nền tảng số; hoạt động này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và có sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ở góc độ quản lý, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian gần đây đơn vị đã triển khai nhiều đổi mới về phương thức và cách làm nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng theo hướng thuận tiện, nhanh chóng và thân thiện hơn. Trong đó có việc kết hợp với người nổi tiếng, các KOL để bán hàng trực tiếp trên các nền tảng số. 

Thời gian tới, những cách làm này sẽ tiếp tục được tăng cường và nhân rộng thông qua việc tổ chức các sự kiện với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao; chuẩn hóa mô hình tổ chức, kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho người tiêu dùng; đẩy mạnh đào tạo, hỗ trợ các địa phương để chủ động triển khai cùng doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các cá nhân có sức ảnh hưởng nhằm lan tỏa không chỉ sản phẩm hàng hóa mà còn cả những giá trị văn hóa đặc trưng.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.