Khai mạc không gian 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 4, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn

Sáng 3/4, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chương trình “Sức sống hàng Việt” số 4 với chủ đề “Thực phẩm cho người Việt” chính thức khai mạc, góp phần kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn và mở rộng kênh phân phối trong nước.
Chú thích ảnh
Trứng gà cà gai leo SaDu được trưng bày, giới thiệu tại "Sức sống hàng Việt" số 4 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 3 – 5/4, với sự phối hợp của UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển thị trường nội địa, góp phần tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng Việt.

Chương trình được tổ chức theo hướng kết hợp đa kênh, gắn kết giữa trưng bày, bán hàng trực tiếp với hoạt động livestream trên nền tảng số, qua đó tăng cường kết nối cung – cầu, mở rộng hệ thống phân phối và đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy tiêu dùng nội địa gắn với xu hướng thương mại hiện đại.

Chú thích ảnh
Yến sào Khánh Hòa của Công ty Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa là một trong ba thương hiệu tham gia "Sức sống hàng Việt" số 4.
Chú thích ảnh
Mắc-ca Trường Giang thuộc Công ty TNHH Một thành viên Trường Giang Lai Châu.
Chú thích ảnh
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách ngay trong buổi sáng khai mạc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

“Sức sống hàng Việt” số 4 quy tụ nhiều sản phẩm thực phẩm tiêu biểu, có nguồn gốc rõ ràng, gắn với vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất cụ thể như yến sào Khánh Hòa, mắc-ca Trường Giang (Lai Châu), trà cà gai leo Sadu, trứng gà cà gai leo. Các mặt hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu mà còn phù hợp với xu hướng lựa chọn thực phẩm an toàn, minh bạch, có giá trị dinh dưỡng cao của người tiêu dùng.

Không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền ngay trong sáng khai mạc đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Tại đây, người tiêu dùng được tư vấn trực tiếp, tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất sản phẩm trước khi lựa chọn, qua đó góp phần củng cố niềm tin đối với hàng Việt.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream “Sức sống hàng Việt” số 4 được tổ chức vào tối 3/4, từ 19 giờ đến 22 giờ trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự tham gia của NSƯT Ngọc Quỳnh – gương mặt diễn viên quen thuộc với nhiều vai diễn chính luận và đời sống trên sóng truyền hình. Thông qua hình thức livestream trên nền tảng TikTok Shop, doanh nghiệp có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin, triển khai các chương trình ưu đãi và tương tác với người tiêu dùng, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá và bán hàng.

Với cách tổ chức linh hoạt, kết hợp hiệu quả giữa trực tiếp và trực tuyến, “Sức sống hàng Việt” số 4 tiếp tục khẳng định vai trò là mô hình thiết thực góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn.

Đây là chương trình được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai định kỳ trong năm 2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và phát triển thị trường trong nước, qua đó góp phần cụ thể hóa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.