Malaysia vẫn trục xuất trên 1.000 người Myanmar

Theo hãng tin AFP, ngày 23/2, Cục quản lý xuất nhập cảnh Malaysia đã trục xuất 1.086 công dân Myanmar, cho dù trước vài giờ một tòa án của nước này đã ra lệnh đình chỉ tạm thời động thái trên.
Chú thích ảnh
 Người tị nạn Myanmar bị bắt giữ trên đảo Langkawi, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người đứng đầu Cục quản lý xuất nhập cảnh Malaysia, ông Khairul Dzaimee Daud, nhà chức trách nước này đã hồi hương 1.086 người Myanmar trên 3 tàu hải quân được quân đội Myanmar phái tới, từ một căn cứ quân sự ở bờ biển miền Tây Malaysia. Theo ông, trong số này không có người Hồi giáo Rohingya hay những người xin tị nạn.

Người đứng đầu Cục quản lý xuất nhập cảnh Malaysia nêu rõ tất cả những người bị trục xuất đều tự nguyện đồng ý hồi hương, mà không bị ép buộc, song ông không đề cập tới phán quyết của Tòa án Kuala Lumpur đưa ra trước đó vài giờ. Theo phán quyết của tòa, việc trục xuất những người Myanmar sẽ bị đình chỉ, đồng thời cấp thời gian lưu trú đến 10 giờ sáng 24/2. Tình hình chính trị căng thẳng tại Myanmar đã khiến tòa án Malaysia đưa ra quyết định trên.

Myanmar là một trong những quốc gia có nhiều người nhập cư vào Malaysia nhất. Malaysia là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người tị nạn Rohingya. Có hàng triệu người di cư từ những quốc gia nghèo ở châu Á đến Malaysia. Họ làm các công việc nặng nhọc như thợ xây, dọn vệ sinh, nhưng được trả lương thấp.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.