Malaysia và Pháp thảo luận về thương vụ tàu Mistral

Nhân chuyến thăm Kuala Lumpur của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, 2 bên đã thảo luận về việc Malaysia muốn mua lại các tàu chở trực thăng lớp Mistral.

Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama ngày 1/9 đưa tin nhân chuyến thăm Kuala Lumpur của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, 2 bên đã thảo luận về việc Malaysia muốn mua lại các tàu chở trực thăng lớp Mistral của Paris.

Malaysia và Pháp thảo luận về thương vụ tàu Mistral ảnh 1

Tàu Mistral trong hành trình thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tiếp đón trọng thị ông Le Drian và các đại diện trong ngành công nghiệp quốc phòng Pháp tại Văn phòng Thủ tướng ở Putrajaya. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cũng tham gia sự kiện này. Một thành viên trong phái đoàn Pháp cho hay 2 bên đã thảo luận về việc Malaysia muốn mua lại tàu chở trực thăng lớp Mistral của Pháp.

Ban đầu số tàu Mistral này được Pháp chế tạo để bán cho Nga theo thỏa thuận được ký kết hồi năm 2011. Tuy nhiên, tới tháng 9/2014, Paris đã chấm dứt hợp đồng và quyết định không bàn giao 2 tàu này cho Nga do vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukaine. Hiện Pháp đang tìm kiếm những đối tác khác mua lại số tàu này và hiện Malaysia là ứng viên tiềm năng.

TN (THX)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.