Paris có thể thiệt hại hơn 2 tỷ euro vì tàu Mistral

Quyết định hủy hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga có thể gây thiệt hại hơn 2 tỷ euro cho Pháp, tức là hơn gấp đôi số tiền mà Chính phủ Pháp đã thông báo trước đó.
Tờ báo Le Canard Enchaîné của Pháp số ra ngày 12/8 cho biết quyết định hủy hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga có thể gây thiệt hại hơn 2 tỷ euro cho Pháp, tức là hơn gấp đôi số tiền mà Chính phủ Pháp đã thông báo trước đó (896 triệu euro), do nhiều chi phí không được Paris công bố cùng những hợp đồng đi kèm sẽ bị hủy bỏ.
Paris có thể thiệt hại hơn 2 tỷ euro vì tàu Mistral ảnh 1

Tàu Mistral Sevastopol trong lần chạy thử đầu tiên ở Saint-Nazaire, miền tây Pháp ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTTXVN tại Pháp dẫn báo trên cho biết Pháp đã bồi hoàn gần một tỷ euro bao gồm các khoản Nga tạm ứng và chi phí đào tạo các quân nhân Nga. Ngoài ra, Chính phủ Pháp sẽ phải trả cho công ty đóng tàu DCNS khoản tiền hoa hồng lên đến 350 triệu euro để bù đắp khoản thâm hụt do chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, Pháp cũng phải chi thêm một khoản gần 200 triệu euro nhằm cải tạo và chuyển đổi con tàu đã đóng để phù hợp với yêu cầu của khách hàng mới. Ngoài ra còn phải tính đến 450 triệu euro trị giá hợp đồng chế tạo các thiết bị điện tử do hai hãng Thales và Safran thực hiện theo đơn đặt hàng của chính phủ. Giờ đây, Thales và Safran cần phải tìm các khách hàng khác để bán các thiết bị đó. Khoản thiệt hại tiếp theo là mất hợp đồng bảo dưỡng trong 3 năm và tiền lưu bến bãi tại nhà máy đóng tàu ở Saint - Nazaire có giá trị 400 triệu euro. Pháp cũng mất hai dự án khác với Nga: một là dự án đóng tàu tiếp tế Pháp-Nga trị giá 1 tỷ euro tại nhà máy đóng tàu OSK ở Saint-Petersburg, hai là đóng các tàu đặt dây cáp ngầm trị giá 450 triệu euro. Về phía Nga, cũng không thể nói Moskva hoàn toàn thiệt hại trong vụ hủy hợp đồng trên. Do yêu cầu chuyển giao công nghệ giữa Pháp và Nga trong quá trình thực hiện hợp đồng, Pháp đã chuyển cho Nga hơn 150.000 trang tài liệu. Đây là những thông tin mà Nga có thể nghiên cứu để sử dụng trong việc tự đóng tàu sân bay cho chính mình. Cuối cùng, Nga được hưởng lợi từ sự mất giá của đồng ruble. Tại thời điểm thỏa thuận được ký kết, Nga đã chuyển cho Pháp khoản tiền đặt cọc khoảng 40 tỷ ruble, giờ đây số tiền đặt cọc Nga nhận lại tương đương 65 tỷ ruble. Báo Le Canard Enchaîné cũng cho biết mặc dù được đề nghị, nhưng Bộ Quốc phòng Pháp chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.