Trả tiền Nga xong, Pháp nói tàu Mistral đang “đắt khách”

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nhiều đối tác quan tâm tới tàu trực thăng lớp Mistral sau khi Paris từ chối chuyển giao cho Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nhiều đối tác quan tâm tới tàu trực thăng lớp Mistral sau khi Paris từ chối chuyển giao cho Nga. Phát biểu trên đài phát thành RTL ngày 6/8, ông Le Drian nói rằng có nhiều nước mong muốn mua tàu Mistral và Paris giờ có thể rảnh tay đẩy mạnh đàm phán với các đối tác này. “Chúng tôi không thể triển khai việc này (đàm phán) khi vẫn còn tranh cãi với Nga… nhưng giờ thì không còn tranh chấp gì hết”, Bộ trưởng Pháp bày tỏ.
Trả tiền Nga xong, Pháp nói tàu Mistral đang “đắt khách” ảnh 1

Tàu chiến lớp Mistral Sevastopol rời cảng Saint-Nazaire, Pháp trong cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên ngày 16/3. Ảnh: AFP-TTXVN

Tối ngày 5/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ông và đồng cấp người Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về việc Paris hoàn trả tiền cho Moskva vì không giao tàu Mistral theo hợp đồng. Điện Kremlin ngay sau đó cũng lên tiếng xác nhận, Nga đã nhận được tiền và vụ việc coi như giải quyết xong. Hai bên không tiết lộ khoản bồi hoàn là bao nhiêu, nhưng ông Le Drian nói rằng ít hơn 1,2 tỉ euro – số tiền ghi tại hợp đồng Nga đặt mua 2 tàu chiến Mistral do Pháp đóng hồi tháng 6/2011. Trong khi đó, tờ "Thương gia" (Nga) tiết lộ con số đền bù là 1,1 tỉ euro.Hải quân Pháp hiện đã được biên chế 3 tàu Mistral và không có nhu cầu nhận thêm nữa. Hãng DCNS (do Tập đoàn Thales nắm giữ 35% cổ phần và chính phủ Pháp nắm 64% cổ phần) cho biết vì không giao được tàu cho Nga nên mỗi tháng đã phải bỏ ra ít nhất 1,1 triệu USD để duy tu, bảo dưỡng. Canada, Singapore, Ai Cập trước đó được cho là những nước quan tâm mua lại tàu Mistral.
Hoài Thanh (Moscowtimes)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.