Số phận trực thăng Nga dành riêng cho tàu Mistral

Sau khi Nga từ bỏ hợp đồng mua tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral với Pháp thì câu hỏi được đặt ra là số phận của những chiếc trực thăng Nga được sản xuất riêng biệt dành cho Mistral sẽ đi về đâu.

Sau khi Nga từ bỏ hợp đồng mua tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral với Pháp thì câu hỏi được đặt ra là số phận của những chiếc trực thăng Nga được sản xuất riêng biệt dành cho Mistral sẽ đi về đâu.

Số phận trực thăng Nga dành riêng cho tàu Mistral ảnh 1

Một chiếc trực thăng Ka-52K.

Theo thiết kế ban đầu của công ty sản xuất máy bay Kamov của Nga, trực thăng Ka-52K được sản xuất với tính năng riêng biệt chỉ để sử dụng trên tàu lớp Mistral.

Và sau khi Nga đã từ bỏ việc “đón” tàu Mistral từ Pháp thì vào ngày 25/5, quyết định được đưa ra là những chiếc trực thăng này sẽ "được nhận vào làm việc" cho Hải quân Nga.

Ka-52 được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục VK-2500 tạo điều kiện cho trực thăng này vận hành ở độ cao 5.000m. Ngoài ra trực thăng này có thể cất cánh và hạ cánh trong khí hậu nóng, băng giá và trong địa hình đồi núi.

Hãng tin RiaNovosti dẫn lời ông Sergei Mikheev, một nhà thiết kế trực thăng Ka-52K, cho biết: “Tình hình liên quan tới hợp đồng chuyển giao tàu Mistral đã dẫn đến thực tế rằng Hải quân Nga sẽ tiếp nhận loại trực thăng đặc biệt mới và những chiếc trực thăng này sẽ tìm được vị trí thích hợp với chúng”.

Ông Mikheev cũng bổ sung rằng hải quân Nga sẽ không tái thiết lập lại mục đích hoạt động của trực thăng Ka-52K. Nga đã khẳng định rằng việc hủy hợp đồng chuyển giao tàu Mistral sẽ không gây ảnh hưởng tới Hải quân nước này.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).