Pháp thảo luận bán tàu Mistral cho Malaysia

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thảo luận về việc bán cho Malaysia một trong hai tàu sân bay Mistral, vốn ban đầu được chế tạo để bán cho Nga.

Ngày 25/8, một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ thảo luận về việc bán cho Malaysia một trong hai tàu sân bay Mistral, vốn ban đầu được chế tạo để bán cho Nga, khi ông này tới thăm Malaysia.

Pháp thảo luận bán tàu Mistral cho Malaysia ảnh 1

Tàu Sevastopol Mistral trong lần chạy thử đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, thông tin này đã xác nhận tin tức được trang tin điện tử "latribune.fr" đăng tải trước đó. Trên đường trở về từ Malaysia, Bộ trưởng Le Drian sẽ có chuyến công du tới Ấn Độ để ký thỏa thuận bán 36 máy bay tiêm kích Rafale do Tập đoàn hàng không Dassault sản xuất. Một nguồn thạo tin cho hay thương vụ mua máy bay Rafale của Ấn Độ sẽ được kết luận trong vòng 10 ngày tới.

Trước đó, hồi tháng 2, Tập đoàn Dassault đã giành được hợp đồng xuất khẩu chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập và sau đó Qatar cũng đã đặt hàng loại máy bay này. Hiện tập đoàn của Pháp cũng đang đàm phán với Malaysia và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về hợp đồng tương tự.

Cũng theo trang tin "latribune.fr", Ấn Độ cũng bày tỏ quan tâm với tàu chở trực thăng Mistral của Pháp. Ngày 25/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng xác nhận có một số khách hàng tiềm năng mong muốn mua 2 tàu sân bay Mistral của nước này.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.