Malaysia nỗ lực trở thành trung tâm sản xuất vaccine

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 1/11 đã giới thiệu Lộ trình Phát triển vaccine quốc gia (PPVN) và đổi tên Viện Nghiên cứu gene Malaysia thành Viện Nghiên cứu gene và vaccine Malaysia (MGVI), nhằm đưa nước này trở thành trung tâm vaccine cũng như tăng cường niềm tin của người dân đối với việc sử dụng vaccine.
Chú thích ảnh
Sản xuất và đóng gói vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac tại công ty dược phẩm Pharmaniaga ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 5/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ismail Sabri cho rằng PPVN và MGVI sẽ mở đường cho Malaysia sản xuất các loại vaccine chất lượng cao, hiệu quả và an toàn, phù hợp với các quy định của Cơ quan Quản lý dược phẩm quốc gia (NPRA). PPVN và MGVI đồng thời sẽ giúp đất nước đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là liên quan đến y tế và vaccine.

Theo ông Ismail Sabri, tuy việc nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine đòi hỏi đầu tư cao, nhưng lại có tiềm năng mang lại lợi nhuận lâu dài cho Malaysia thông qua tiết kiệm chi phí điều trị bệnh. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và phát triển vaccine cũng giúp Malaysia thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Ông Ismail cũng cho biết PPVN không chỉ tập trung vào nghiên cứu phát triển các loại vaccine ngừa COVID-19, mà còn mở rộng sang vaccine cho các bệnh khác, bao gồm cả vaccine cho một số căn bệnh ung thư ở vùng đầu và cổ. Hiện nay có 3 dự án đã sẵn sàng thực hiện thông qua PPVN. Dự án thứ nhất được phân bổ 3,5 triệu ringgit, liên quan tới việc sản xuất 2 loại vaccine ngừa COVID-19 (bất hoạt và mRNA), do Viện Nghiên cứu y tế (IMR) thực hiện.

Chú thích ảnh
Sản xuất và đóng gói vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac tại công ty dược phẩm Pharmaniaga ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 5/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dự án thứ 2 được Bộ Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo (MOISTI)  cấp 10,5 triệu ringgit và do Đại học Sains Malaysia (USMO phối hợp với Viện Y dược, Khoa học và công nghệ (AIMST) thực hiện nhằm nghiên cứu phát triển vaccine dạng uống, thẩm thấu qua niêm mạc chống lại bệnh tả, lao và COVID-19.

Dự án thứ 3 được MOSTI tài trợ 3 triệu ringgit và do Trung tâm Nghiên cứu ung thư Malaysia (CRM) thực hiện nhằm đánh giá tiền lâm sàng đối với vaccine chữa ung thư ở đầu và cổ. Do hiện nay ở Malaysia chưa có cơ sở nào tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người  cho nên, CRM sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng từ tháng 2/2022 tới 3/2023 ở Anh.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.