Indonesia kêu gọi tái định hình cấu trúc y tế toàn cầu hậu đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mới đây đã kêu gọi các quốc gia thành viên Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chung tay định hình lại cấu trúc y tế toàn cầu hậu đại dịch.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến ở Bogor, Tây Java ngày 26/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Italy, Tổng thống Indonesia khẳng định: “Việc tái cấu trúc hệ thống y tế toàn cầu cần mang tính bao trùm, đảm bảo nguyên tắc đoàn kết, công bằng, minh bạch và bình đẳng”.

Ông đề xuất 3 chiến lược củng cố cấu trúc y tế toàn cầu hậu đại dịch gồm: Thứ nhất, chuẩn bị các cơ chế nhằm huy động nguồn lực toàn cầu ứng phó với đại dịch như tài trợ, hỗ trợ vaccine, thuốc men, thiết bị y tế, nhân lực, góp phần giúp các nước có nhu cầu tiếp cận nhanh hơn, đồng thời, đơn giản hóa các trở ngại thương mại đối với nguyên liệu sản xuất vaccine. Thứ hai, xây dựng quy trình y tế tiêu chuẩn giữa các quốc gia, trong đó thiết lập các giao thức du lịch chuẩn quốc tế. Thứ ba, Tổng thống Jokowi kêu gọi các quốc gia thành viên G20 nâng cao vai trò của khối trong việc thu hẹp sự thiếu hụt và khoảng cách chênh lệch nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 giữa các quốc gia.

Tại hội nghị, Tổng thống Jokowi đã chính thức nhận bàn giao cương vị Chủ tịch G20 năm 2022 từ Italy.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.