Mặc Mỹ tái áp đặt trừng phạt, Iran sẽ xuất khẩu dầu mỏ hơn 1 triệu thùng/ngày

Ngày 28/10, Phó Tổng thống Iran Es'haq Jahangiri tuyên bố nước này đã sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các biện pháp trừng phạt của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/11 tới, nhằm vào các hoạt động xuất khẩu dầu thô.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Eshagh Jahangiri tuyên bố Iran đã sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Phó Tổng thống Jahangiri cho biết Chính phủ Iran đã chuẩn bị các kế hoạch nhằm đương đầu với những tác động tiêu cực của việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt, bằng cách duy trì xuất khẩu dầu mỏ hơn 1 triệu thùng/ngày.

Ông nêu rõ Iran đã xuất khẩu 2,5 triệu thùng dầu/ngày trong những tháng vừa qua. Dù sản lượng xuất khẩu dầu mỏ có giảm sút vài nghìn thùng mỗi ngày, Iran vẫn quyết tâm duy trì con số này ở mức tối thiểu 1 triệu thùng/ngày.

Hồi đầu tháng này, Phó Tổng thống Jahangiri cho biết Mỹ đang tìm cách đưa sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức 0 và ngăn chặn Iran nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nguyên liệu thô.

Theo ông, việc Mỹ tăng cường trừng phạt Iran là một bước trong cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào quốc gia này để giảm các nguồn thu ngân sách của Tehran. Tuy hiên, Iran không lo ngại về những tác động tiềm tàng khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran do nước này đã bán dầu thô với giá cao hơn so với mức đưa ra trong kế hoạch ngân sách thường niên.

Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) cùng với tuyên bố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này cũng như những quốc gia khác có liên hệ kinh tế với Iran.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 4/11 tới là hạn chót để các nhà nhập khẩu dầu thế giới chấm dứt hoàn toàn các hoạt động mua bán với Iran nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Washington.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.