Xuất khẩu dầu Iran sụt giảm sau khi Mỹ quyết tái áp đặt lệnh trừng phạt

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 23/10 cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm kể từ khi Mỹ thông báo tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran hồi tháng 5.
Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. Ảnh: AFP/TTXVN

EIA dẫn số liệu từ ClipperData, một công ty cung cấp số liệu về dầu mỏ, cho hay xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ của Iran đã đạt mức đỉnh hồi tháng 6/2018, khoảng 2,7 triệu thùng/ngày, nhiều hơn 300.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong suốt bốn tháng đầu năm nay. Trong tháng Chín, xuất khẩu dầu mỏ và khí ngưng tụ của Iran đã giảm xuống 1,9 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, EIA cho rằng xuất khẩu năng lượng của Iran giảm đáng kể do lệnh trừng phạt của Mỹ hay vì lý do khác vẫn chưa rõ.

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã giảm với tốc độ nhanh hơn hoạt động sản xuất. Các nhà vận chuyển dầu mỏ đã giảm hoạt động với Iran, song Iran vẫn xuất khẩu phần lớn thông qua Công ty tàu chở dầu quốc gia Iran (NITC) và Hãng vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngoài ra, do các nước vẫn cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran, một số tàu của nước này đã được sử dụng làm “kho dự trữ nổi”.

EIA dự báo năng lực sản xuất thêm dầu mỏ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể được dùng để thay thế lượng dầu của Iran “bị bốc hơi” khỏi thị trường. Dầu Arab Light của Saudi Arabia có thành phần tương tự như dầu Light của Iran và có thể cung cấp cho các nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, khả năng mà Saudi Arabia và các thành viên khác trong OPEC có cung cấp đủ lượng dầu thô và khí ngưng tụ để thay thế nguồn cung từ Iran hay không vẫn để ngỏ.

OPEC tin rằng sau khi lệnh trừng phạt được Mỹ áp đặt lên ngành dầu mỏ Iran vào tháng 11 tới, tổng lượng dầu thô và khí ngưng tụ được cung cấp cho thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những tháng tiếp theo.

Minh Hằng (THX)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.