Mã độc WannaCry sục sôi, tin tặc tấn công đòi tiền chuộc hãng Walt Disney

Hãng phim Walt Disney đang phải đối mặt với tình huống tin tặc tấn công đòi tiền chuộc trong bối cảnh cả thế giới lo sợ trước cuộc khủng hoảng mã độc tống tiền WannaCry khiến hơn 300.000 máy tính trên toàn cầu bị lây nhiễm.
Mã độc WannaCry sục sôi, tin tặc tấn công đòi tiền chuộc hãng Walt Disney ảnh 1

Tin tặc dọa phát tán đoạn đầu của phần 5 Cướp biển Caribbe.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Hollywood Reporter, Giám đốc điều hành của Walt Disney, ông Bog Iger, cho biết các tin tặc đã nhắm đến hãng này và đánh cắp một bộ phim chưa phát hành. Chúng đe dọa sẽ phát tán từng phần của bộ phim nếu như công ty không trả khoản tiền chuộc khổng lồ qua bitcoin.

Tuy không hẳn đề cập đến tên của bộ phim song tờ Deadline mới đây cho hay đó là phần 5 của loạt phim Cướp biển Caribbe: “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 26/5.

Khoản tiền chuộc mà tin tặc yêu cầu hiện cũng chưa được tiết lộ, và hãng phim Disney cũng từ chối trả tiền chuộc. Hiện hãng này đang phối hợp với các nhà điều tra liên bang để điều tra vụ việc.

Trước đó, tin tặc cũng nhằm vào các công ty Hollywood để kiếm lợi. Vụ việc trên chỉ xảy ra 2 tuần sau khi Netflix khẳng định tin tặc là những kẻ đứng đằng sau vụ làm rò rỉ các tập mới nhất của loạt phim nổi tiếng "Orange Is the New Black” của hãng này. Cũng chưa rõ nhóm tin tặc đó đòi Netflix trả tiền chuộc bao nhiêu song công ty đã từ chối chi trả.

Vụ tin tặc đánh cắp bộ phim chưa phát hành của Walt Disney diễn ra trong bối cảnh đã có hơn 300.000 máy tính tại 150 nước trên toàn thế giới bị tê liệt do mã độc WannaCry. 
Những máy tính bị lây nhiễm mã độc WannaCry sẽ không thể truy cập dữ liệu. Nếu muốn, người sử dụng mạng phải đồng ý trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin, trị giá từ 300-600 USD. 
Tin tặc đã lấy được khoảng 7.000 USD từ nạn nhân, nhưng điều đáng chú ý là tới nay vẫn chưa ghi nhận việc khôi phục dữ liệu từ bất kỳ hành động trả tiền chuộc nào. 
Đến thời điểm này, các công ty an ninh mạng xác định virus gây ra vụ tấn công là loại mã độc WannaCry - có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành Windows XP của Microsoft Corp.  
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.