Mã độc thư rác về Iphone chiếm tỷ lệ cao trong quý 3

Theo thống kê của Kaspersky, trong quý 3 có rất nhiều tập tin đính kèm độc hại trong các email được gửi. Ba nguồn phát tán thư rác hàng đầu gồm có Mỹ (14%), Nga (6,1%) và Việt Nam ( 6%).

Theo thống kê của Kaspersky, trong quý 3 có rất nhiều tập tin đính kèm độc hại trong các email được gửi. Trong đó, có hàng loạt thư rác với nội dung lừa đảo về giảm giá và tặng sản phẩm Iphone mới của Apple cũng được tội phạm mạng khai thác để đính kèm mã độc hại. Ba nguồn phát tán thư rác hàng đầu gồm có Mỹ (14%), Nga (6,1%) và Việt Nam (6%).

Bằng chứng là chúng bắt đầu gửi các thư về iPhone 6 trước khi nó được trình làng bởi Apple vào đầu tháng 9. Theo đó, chiếc điện thoại thông minh này được giới thiệu như là một giải thưởng cho các cuộc thi và các cuộc khảo sát khác nhau. Cũng có những thư lừa đảo nói về việc giảm giá lớn cho dòng điện thoại này, tất nhiên tất cả đều là thư giả mạo và nội dung không đúng sự thật. Chúng chỉ được sử dụng để thu hút người dùng đến một phần mềm gian lận hoặc một dịch vụ web mà các kẻ gửi thư rác muốn phát triển. 

Điều thú vị, đây là hành vi rất điển hình của những kẻ lừa đảo. Năm ngoái, các chuyên gia Kaspersky Lab cũng có những phát hiện tương tự vào ngày ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Mã độc thư rác về Iphone chiếm tỷ lệ cao trong quý 3 ảnh 1

Phát tán thư rác về Iphone và trào lưu dội nước đá chiếm tỷ lệ cao trong quý 3

Ngoài ra, trào lưu Dội nước đá lên đầu (Ice Bucket Challenge -IBC) là trò chơi thử thách nhằm nâng cao nhận thức về ALS (xơ cứng teo cơ một bên) cũng được gửi mail có đính kèm mã độc. Đó là mã độc Backdoor.Win32.Androm.euop, cho phép tội phạm kiểm soát các máy tính bị xâm nhập.

Tatyana Shcherbakova, Nhà Phân tích Thư rác Cao cấp tại Kaspersky Lab cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy sự giảm thiểu một số lượng nhỏ thư rác trong lưu lượng truy cập email, nhưng một số xu hướng cảnh báo vẫn còn rõ ràng. Chúng tôi phát hiện rất nhiều file đính kèm độc hại nhắm mục tiêu đến dữ liệu cá nhân của người sử dụng, bao gồm cả thông tin tài chính. Số lượng phát hiện các trang web lừa đảo nhắm đến tiền của người sử dụng đang tăng trưởng đáng kể. Chúng tôi hy vọng, tỷ lệ phát hiện sẽ tiếp tục tăng trong quý IV.”

Hải Yên

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.