Lý do Belarus muốn có thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 của Nga

Belarus đã đề nghị Nga cung cấp thêm hệ thống tên lửa đất đối không S-400 để triển khai ở phía Tây thủ đô Minsk.

Theo trang tin BulgarianMilitary.com, trong bài phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Âu này đã đề nghị Moskva cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 để đề phòng trường hợp Nga bị tấn công từ phía sau.

Chú thích ảnh
Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: TASS

Ông Lukashenko nêu rõ rằng Belarus có quân đội, nhưng vẫn cần thêm các loại vũ khí hiện đại như S-400: "Chúng tôi vẫn chưa có đủ các khí tài quân sự. Chúng tôi có đủ nhân sự nhưng trang thiết bị quân sự không đủ". 

Tổng thống Lukashenko nhiều lần bày tỏ mong muốn mua các hệ thống S-400 của Nga và nếu Moskva đồng ý, các tổ hợp S-400 bổ sung và các hệ thống phòng không khác ở Belarus sẽ giúp tăng cường phòng thủ biên giới phía Tây của nước này.

Những lo ngại của ông Lukashenko xuất phát từ các báo cáo tình báo quân đội Belarus rằng Ba Lan và Litva gần đây đã tăng cường lực lượng và vũ khí, trang thiết bị tại khu vực gần biên giới với Belarus. Ông Lukashenko nói: “Hãy nhớ rằng, tôi đã tuyên bố chúng tôi sẽ không để Nga bị bắn vào lưng".

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung hiện đại của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công cả từ trong vũ trụ và siêu thanh. S-400 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 600 km, đánh chặn mục tiêu ở cự ly 400 km.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).