Belarus xác nhận có vụ phóng tên lửa từ nước này vào Ukraine

Tổng thống Belarus Lukashenko thừa nhận có một số vụ phóng tên lửa từ nước này vào Ukraine, mô tả đó là "hành động bắt buộc".

Theo hãng thông tấn Belta (Belarus), Tổng thống nước này Aleksandr Lukashenko xác nhận rằng tên lửa đã được phóng từ lãnh thổ của Belarus nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, nhưng đó là một bước đi bắt buộc.

Chú thích ảnh
Các nhân viên cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại một tòa nhà bị pháo kích ở Kiev ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên tại một điểm bỏ phiếu ở Minsk trong cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới ngày 27/2, Tổng thống Lukashenko nêu rõ: "Vào lúc 23 giờ [tối 23/2], trước cuộc xung đột, hai hoặc ba tên lửa đã được phóng từ lãnh thổ ở các khu vực phía Nam của chúng tôi, nơi quân đội Nga được triển khai cho cuộc tập trận”.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, Ukraine đã triển khai một số tiểu đoàn tên lửa, cách biên giới với Belarus 10-15km. Ông Lukashenko cho biết, theo thông tin tình báo, phía Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ Belarus trong vòng vài phút tiếp theo, nơi một phần lực lượng Nga vẫn ở lại sau cuộc tập trận. "Tôi không ra lệnh cho lực lượng của chúng tôi phóng tên lửa và phía Nga đã phóng hai hoặc ba tên lửa vào những mục tiêu này", ông Lukashenko nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định rằng không có binh sĩ và vũ khí, trang thiết bị nào của nước này đang tham chiến ở Ukraine, lưu ý rằng phía Nga không cần vì họ có đủ đạn dược, lực lượng để giải quyết các vấn đề mà Moskva muốn giải quyết. 

Theo nhà lãnh đạo Belarus, giới lãnh đạo Ukraine gần đây đã liên hệ với ông để đề nghị tổ chức đàm phán giữa Ukraine và Nga. Ông Lukashenko cho biết đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Putin và Tổng thống Nga tái khẳng định sự sẵn sàng hội đàm với Ukraine. 

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.