Lưu hành bản dịch tiếng Việt của 'Văn kiện vì Tương lai' và góp phần thúc đẩy đa ngôn ngữ tại LHQ

Ngày 18/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra sự kiện thúc đẩy “Đa ngôn ngữ trong hoạt động của LHQ (Multilingualism in Action) do Chủ tịch Đại hội đồng khoá 79 Philemon Yang chủ trì, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu cùng nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện các quốc gia thành viên LHQ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ trao bản dịch tiếng Việt tới Chủ tịch Đại hội đồng LHQ. 

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã trao bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai” (Pact for the Future) cho Chủ tịch Đại hội đồng. Văn kiện vì Tương lai được các nhà lãnh đạo toàn cầu thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai ngày 22/9/2024 ở New York, đề ra tầm nhìn và định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm đẩy nhanh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), củng cố hệ thống đa phương và nâng cao vai trò, hiệu quả của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và các Đại sứ và đại diện Phái đoàn. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Philemon Yang khẳng định thúc đẩy đa ngôn ngữ trong hoạt động của LHQ là một trong những ưu tiên của Đại hội đồng khoá 79. Ông đánh giá cao các nước đã chia sẻ bản dịch Văn kiên vì Tương lai ra 33 ngôn ngữ (ngoài 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ), trong đó có tiếng Việt. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh các bản dịch giúp hơn 3,5 tỷ người trên toàn thế giới có thể tiếp cận và tham gia thúc đẩy thực hiện văn kiện quan trọng này.

Chú thích ảnh
Lưu hành bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai”. 

Bản dịch tiếng Việt và các ngôn ngữ khác của Văn kiện vì Tương lai sẽ được đăng tải trên trang mạng chính thức của LHQ tại địa chỉ https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2/.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phó Tổng thư ký LHQ Amina J. Mohammed. 

Trước đó, trong các ngày từ 4-17/7, bên cạnh các sự kiện đa phương tại LHQ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã tiếp tục có các cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Amina J. Mohammed; Phó Tổng thư ký về Quản lý chiến lược, chính sách và triển khai Catherine Pollard; Phó Tổng Thư về Pháp lý Elinor Hammarskjold, Phó Tổng Thư ký kiêm Thư ký điều hành Uỷ ban Kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)Armida Alisjahbana trong chuỗi hoạt động tiếp xúc lãnh đạo LHQ sau khi trình Uỷ nhiệm thư.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phó Tổng Thư về Pháp lý Elinor Hammarskjold.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và chương trình nghị sự của LHQ, nhất là các tiến trình và sáng kiến thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn  - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.