Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Ngày 4/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của nước CHXHCN Việt Nam, Huân chương Itxala hạng Hai của nước CHDCND Lào và Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Vương quốc Campuchia.
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận Huân chương Quân công hạng Nhất ảnh 1

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân khu 7 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn...Tới dự lễ còn có Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; bà Men-Som-On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Trung tướng Thoong-Loi-Si-Li-Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; lãnh đạo các tỉnh, thành, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 7.
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận Huân chương Quân công hạng Nhất ảnh 2

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 qua các thời kỳ.Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng", Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh các nhiệm vụ mà Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tập trung thực hiện, trong đó đặc biệt là cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm vững nhiệm vụ chính trị của Quân khu, chủ động trong mọi tình huống; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tăng cường củng cố “thế trận lòng dân”; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự - quốc phòng với các nước láng giềng; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.
Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.