Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 7/11, tại Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1955-2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đại diện một số bộ, ngành; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường qua các thời kỳ.
Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tăng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho trường ĐHNN/ĐHQG Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một cơ sở đào tạo ngoại ngữ ban đầu với hai chuyên ngành Nga văn và Trung văn, đến nay, trường Đại học Ngoại ngữ đã trở thành một trong những trường có quy mô lớn nhất cả nước về đào tạo ngoại ngữ, là địa chỉ tin cậy, thu hút hàng nghìn sinh viên đăng ký tuyển sinh vào trường mỗi năm.Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ngoại ngữ là công cụ quan trọng, không thể thiếu để Việt Nam tăng cường quan hệ đối ngoại với các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế để đáp ứng được yêu cầu phát triển; khẳng định được vị thế và thương hiệu là một trường đại học đầu ngành về đào tạo ngoại ngữ.Phó Chủ tịch nước yêu cầu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược giáo dục ngoại ngữ trong tiến trình hội nhập và phát triển. Đồng thời, trường cần không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường năng lực, kỹ năng thực hành cho sinh viên; quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng đầu ra để sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt nhu cầu của thực tiễn.Trong diễn văn kỷ niệm, GS.TS. NGND Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Trường đang đổi mới trong cả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ nhu cầu xã hội. Hiện, trường có 22 ngành đào tạo đại học, 10 ngành đào tạo sau đại học thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ. Trường đang đào tạo 600 nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, 4.700 sinh viên hệ chính quy, 1.400 học sinh Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, gần 100 lưu học sinh nước ngoài.Trường Đại học Ngoại ngữ phát triển theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, phục vụ sự phát triển của đất nước và xác định các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường là nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, nghiên cứu quốc tế học và một số ngành liên quan. Ngoài ra, trường cũng đang thực hiện tốt vai trò của mình trong Đề án quốc gia về giáo dục Ngoại ngữ đến năm 2020, tham gia thiết kế Đề án, tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, thiết kế các chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh cho giáo viên… Đặc biệt, trường đang được Đề án 2020 giao trọng trách cùng xây dựng năng lực khảo thí ngoại ngữ quốc gia, nhất là thông qua việc thiết kế, đưa vào sử dụng định dạng đánh giá từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ cho Việt Nam.Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vì những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. GS. NGND Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng nhà trường cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.