Lực lượng liên quân tại Iraq và Syria tiếp tục bị tấn công

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bị tấn công tại Iraq và Syria trong ngày 5/1.
Chú thích ảnh
Xe quân sự của Mỹ di chuyển qua thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căn cứ không quân Ain Al-Asad của liên quân do Mỹ đứng đầu tại miền Tây Iraq đã bị tấn công bằng rocket. Một quan chức của lực lượng liên quân cho biết có 5 rocket nhằm vào căn cứ không quân Ain Al-Asad ở tỉnh Al-Anbar, song không gây bất kỳ thiệt hại nào. Các rocket này đã rơi xuống khu vực cách căn cứ không quân khoảng 2 km. 

Trước đó, ngày 4/1, căn cứ không quân Ain Al-Asad cũng đã bị tấn công và lực lượng liên quân đã bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái trang bị vũ khí.

Tại Syria, lực lượng liên quân cho biết một trong các căn cứ của lực lượng này tại miền Đông Bắc đã bị tấn công bằng hỏa lực gián tiếp. Vụ tấn công không gây thương vong, chỉ gây ra thiệt hại nhỏ.

Trong những ngày gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria. Ngày 3/1, liên quân cũng bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái  trang bị vũ khí nhằm vào căn cứ quân sự của liên quân gần sân bay Baghdad. Ngày 5/1, lực lượng liên quân đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng rocket tại thành phố Deir-Ezzour, Đông Bắc Syria. 

Trong một tuyên bố, chỉ huy lực lượng liên quân, Thiếu tướng John W. Brennan Jr, khẳng định các lực lượng này tiếp tục bị đe dọa tại Iraq và Syria. 

Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu tiến hành cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria. Từ năm 2020, Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq. Theo giới chức phương Tây, trên thực tế phần lớn lực lượng này chỉ tham gia hoạt động huấn luyện và cố vấn. Ngày 29/12 vừa qua, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi xác nhận sứ mệnh chiến đấu của lực lượng liên quân này đã kết thúc sau khi các binh sĩ rút khỏi Iraq. Hiện vẫn còn khoảng 900 binh lính Mỹ ở Đông Bắc Syria và căn cứ Al-Tanf ở miền Nam, giáp giới Iraq và Jordan.

Quang Minh - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.