Iraq: Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu bắn hạ 2 máy bay không người lái

Ngày 3/1, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq đã bắn hạ 2 máy bay không người lái có vũ trang âm mưu tấn công một căn cứ quân sự của liên quân ở gần sân bay Baghdad.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tham gia chiến dịch quân sự tại Baquba, cách Baghdad (Iraq) khoảng 50km về phía Đông Bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo một nguồn tin của lực lượng liên quân, hệ thống chống tên lửa đã ngăn chặn và bắn hạ các máy bay trên mà không xảy ra sự cố nào. Vụ việc diễn ra đúng 2 năm sau ngày Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran, bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành tại Iraq ngày 3/1/2020.

Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh nhằm đánh bật IS khỏi các khu vực chiếm đóng tại Iraq và Syria. Kể từ năm 2020, Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq. Theo các quan chức phương Tây, phần lớn lực lượng này trên thực tế nhiều khi chỉ tham gia hoạt động huấn luyện và cố vấn. Ngày 29/12, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi xác nhận sứ mệnh chiến đấu của lực lượng này đã kết thúc sau khi các binh sĩ rút khỏi Iraq.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.