Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tấn công tại miền Đông Syria

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 10/9 đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào một vị trí nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tại miền Đông Syria.

SDF, một liên minh giữa các chiến binh Arab và người Kurd, đã bao vây thị trấn Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor trong nhiều tháng qua. Ngày 10/9, SDF đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn do IS nắm giữ này.

Theo một chỉ huy SDF giấu tên, cuộc tấn công, phần lớn dựa vào các cuộc pháo kích và không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã tiêu diệt 15 phần tử IS. Trong khi đó, SOHR cho biết ít nhất 17 phần tử IS đã bị tiêu diệt.

Theo SOHR, trong nhiều tuần trước khi diễn ra cuộc tấn công, SDF đã tập hợp binh lính cũng như thiết bị, đồng thời tăng cường củng cố các vị trí của mình. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho hay SDF đã tiến vào thị trấn Hajin từ hướng Tây Bắc và giành quyền kiểm soát một phần khu vực, đồng thời mở một hành lang nhân đạo để dân thường chạy trốn.

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cùng ngày cho biết hơn 30.000 người dân ở tỉnh Idlib đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực Tây Bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát kể từ đầu tháng đến nay.

Theo người phát ngôn của OCHA, David Swanson, tính đến ngày 9/9, 30.542 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Tây Bắc Syria và di chuyển tới nhiều vùng khác nhau trên toàn Idlib. Khoảng 2,9 triệu người đang sống tại khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát gồm phần lớn tỉnh Idlib và các khu vực nhỏ lân cận tại các tỉnh Latakia, Hama và Aleppo.

Ông Swanson cho biết từ ngày 7/9, các cuộc tấn công bằng súng cối và rocket đã được tăng cường, đặc biệt là tại vùng nông thôn ở phía Bắc Hama và phía Nam Idlib.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Syria được Nga và Iran ủng hộ đang dốc sức cho chiến dịch cuối cùng tại tỉnh Idlib, nơi vẫn còn khoảng 3 triệu người dân đang sinh sống. Tỉnh Idlib hiện nằm trong tay nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), do một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda điều hành.

Tỉnh này và các khu vực lân cận đã bị các lực lượng của chính phủ bao vây từ năm 2015. Các tổ chức viện trợ nhân đạo hàng đầu cảnh báo "những người dễ bị tổn thương nhất sẽ phải trả cái giá đắt nhất", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "phối hợp để tránh kịch bản nhân đạo tồi tệ tại đây".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.