Lực lượng chính phủ Libya tuyên bố chiếm trụ sở IS tại Sirte

Ngày 10/8, lực lượng ủng hộ chính phủ Libya tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Sirte.
Lực lượng chính phủ Libya tuyên bố chiếm trụ sở IS tại Sirte ảnh 1

Binh sĩ trung thành với Chính phủ hòa hợp dân tộc Libya (GNA) tham gia chiến dịch chống IS ở Sirte ngày 18/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Sở chỉ huy lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) tuyên bố "trung tâm Ouagadougou đã nằm trong tay chúng tôi". Phát biểu với hãng tin AFP, Reda Issa, người phát ngôn lực lượng này cho hay các tay súng của IS hiện chỉ còn ở ba khu vực dân cư trong thành phố và 1 tòa biệt thự ven biển. Ông này khẳng định tuyên bố về việc giải phóng Sirte sẽ chỉ được đưa ra khi nào thành phố không còn bóng dáng tay súng IS. Trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Libya cũng đã chiếm được khuôn viên Trường Đại học Sirte, tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân, trong bối cảnh quân chính phủ đang nỗ lực đẩy lui lực lượng thánh chiến ra khỏi thành phố duyên hải này.

Chiếm Trung tâm hội nghị Ouagadougou - khu tổ hợp thường diễn ra các sự kiện, hội nghị quan trọng dưới thời cố Tổng thống Moamer Kadhafi và là trụ sở của IS kể từ tháng 6/2015, là mục tiêu chính của lực lượng ủng hộ GNA trong bối cảnh hai bên giao tranh dữ dội tại đây từ vài tuần qua. Thành phố Sirte nằm đối diện châu Âu qua Địa Trung Hải. Tại đây, IS đã xây dựng một trại huấn luyện để đào tạo các phần tử thánh chiến người Libya và nhiều tay súng đến từ nước ngoài. Tuần qua, Mỹ thông báo đã bắt đầu tiến hành các đợt không kích nhằm vào các vị trí của IS ở Sirte theo yêu cầu của GNA.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Trung tướng Sean MacFarland, chỉ huy chiến dịch liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, cho hay khoảng 45.000 tay súng thánh chiến của IS đã bị tiêu diệt ở Iraq và Syria kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào nhóm này cách đây hai năm. Theo ông MacFarland, ước tính số tay súng còn lại của IS là khoảng từ 15.000-30.000 người, tuy nhiên lực lượng này đang gặp nhiều khó khăn trong việc củng cố lại đội ngũ, cả về chất lượng và số lượng.

Giới chức Mỹ ước tính IS hiệnđã để mất khoảng 25.000km2 khu vực mà chúng từng chiếm đóng ở Iraq và Syria, tương đương 50% và 20% diện tích lãnh thổ ở mỗi nước. Tướng MacFarland cũng lạc quan về khả năng rốt cuộc liên quân sẽ tái chiếm được các thành phố Mosul ở Iraq và Raqa tại Syria, qua đó sẽ báo hiệu "sự khởi đầu của việc kết thúc" chiến dịch quân sự chống IS trong khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.