IS khoe đoạt được vũ khí từ tay đặc nhiệm Mỹ

IS đã đăng tải một bức ảnh khoe “vợt” được một lô vũ khí của quân đội Mỹ trong cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên tại miền đông Afghanistan.
IS khoe đoạt được vũ khí từ tay đặc nhiệm Mỹ ảnh 1

Số vũ khí IS lượm được và đem khoe lên mạng.

Trong một tuyên bố qua email ngày 9/8, Thiếu tướng Charles Cleveland – phó trưởng ban phụ trách hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan thừa nhận đã có một số vũ khí bị mất trong các cuộc giao tranh với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Nangahar. Tướng Cleveland cho biết số vũ khí đó bị lấy mất trong khi chuyển binh sĩ bị thương tới một điểm căn cứ tập trung khác.

Ông giải thích: “Trong quá trình đưa người bị thương đến địa điểm mới, một số loại vũ khí đã bị bỏ lại phía sau. Và với một số lí do an toàn, chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của binh sĩ chỉ để quay về lấy lại số vũ khí đó theo như kế hoạch”.

Theo lẽ thường, trong trường hợp khẩn cấp phải chữa trị ngay cho thương bệnh binh ở vùng chiến đấu, các loại vũ khí bên người của binh sĩ sẽ bị bỏ hết ra để xem xét vết thương trên toàn bộ cơ thể. Điều này dẫn đến việc số vũ khí đó thường bị bỏ lại, đặc biệt là binh lính đang phải chống đỡ quyết liệt dưới làn đạn của kẻ thù. Tháng trước, một chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tại Afghanistan tướng John W. Nicholson cho biết 5 binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc biệt Mỹ đã bị thương trong cuộc giao tranh với IS tại tỉnh Nangahar.

Tuy vũ khí bị rơi vào tay nhóm phiến quân là một điều đáng tiếc, song tướng Cleveland khẳng định không có loại vũ khí nào gây sát thương lớn. Bức ảnh khoe hàng của IS đăng tải trên mạng bao gồm một một súng phóng tên lửa chống tăng 66 mm, lựu đạn, ba lô đựng dụng cụ khẩn cấp, bộ đàm, radio cầm tay, áo chống đạn, bộ đồ bảo hộ và một số tạp chí, sách sổ.

Hồng Hạnh (Washington Post)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.