Lừa đảo, giáo viên tiểu học lĩnh án chung thân

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Vịnh, nguyên giáo viên trường tiểu học xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa (Bắc Giang) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Vịnh, nguyên giáo viên trường tiểu học xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa (Bắc Giang) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Phạm Thị Vịnh còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự là bồi thường cho 13 người bị hại với tổng số tiền là 7.981.490.000 đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Vịnh (sinh năm 1973, trú quán tại thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), nguyên là giáo viên trường tiểu học xã Ngọc Sơn, có chồng là anh Vũ Trọng Đức (sinh năm 1972), cán bộ Chi nhánh Điện lực huyện Hiệp Hòa. Vào năm 2006, Vịnh đã vay mượn thêm tiền của một số người để mua 1 chiếc xe ô tô con loại 5 chỗ ngồi, phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và kinh doanh cho thuê xe du lịch. Đến cuối năm 2008, Vịnh có ý định thành lập Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi. Vịnh có nói với chồng về ý định trên nhưng không được chồng đồng ý.

Vào đầu năm 2009, mặc dù đang còn nợ tiền của một số người, nhưng Vịnh vẫn làm thủ tục xin thành lập công ty và thị làm giám đốc để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi mang tên Công ty TNHH - MTV Phương Mai. Vì vay nợ nhiều, phải trả lãi suất cao nên từ sau khi khai trương vào tháng 6/2009, việc kinh doanh của Công ty Phương Mai đã liên tục thua lỗ. Biết được việc này, nhưng Vịnh vẫn tiếp tục đi vay tiền của nhiều người khác với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt, dùng để trả nợ cho người vay trước, mua sắm tài sản và chi tiêu cá nhân. Vịnh đã dùng thủ đoạn vay tiền để đầu tư kinh doanh và hứa trả với lãi suất cao để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Để tạo niềm tin, Vịnh còn bảo chồng mình là Vũ Trọng Đức đưa đi và cùng ký vào biên nhận, trong những lần vay đầu Vịnh đều thanh toán trả đúng hạn cả gốc và lãi. Ngoài ra, Vịnh còn dùng thủ đoạn huy động tiền vốn của một số người khác góp vào công ty để mua xe ô tô kinh doanh. Sau đó, lợi dụng xe đăng ký tên công ty, Vịnh đã lừa dối nhận là xe của mình và đã bán hai chiếc xe để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến tháng 8/2010, Phạm Thị Vịnh đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 người (12 người ở huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang và 1 người ở huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên) với tổng số tiền gần 7,9 tỷ đồng và 3 cây vàng 9999 (trị giá thời điểm vay là gần 85 triệu đồng).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.