Lúa chịu mặn Trung Quốc cấy thử khả quan ở Kiên Giang

Một số giống lúa chịu mặn của Trung Quốc đang được cấy thử nghiệm tại tỉnh Kiên Giang và thành phố Cần Thơ để theo dõi, nghiên cứu và bước đầu cho kết quả khả quan.
Lúa chịu mặn Trung Quốc cấy thử khả quan ở Kiên Giang ảnh 1

Thăm khu trồng thí nghiệm giống lúa lai.

Ngày 20/10, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đoàn công của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc do Tham tán công sứ Nguyễn Đắc Thành dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu lúa lai Hồ Nam và Viện sỹ Viên Long Bình, chuyên gia hàng đầu, người được coi là “cha đẻ” của ngành lúa lai Trung Quốc.

Các chuyên gia, kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu lúa lai Hồ Nam đã thông báo với đoàn công tác kết quả những chuyến khảo sát thực địa tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về mức độ hạn mặn thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra phương hướng hợp tác nghiên cứu với một số viện nghiên cứu, tập đoàn phân bón, giống cây trồng tại Quảng Tây và Thanh Đảo về giống lúa, kỹ thuật canh tác, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện hạn mặn của Việt Nam.

Lúa chịu mặn Trung Quốc cấy thử khả quan ở Kiên Giang ảnh 2

Tham tán công sứ Nguyễn Đắc Thành gặp gỡ Viện sỹ Viên Long Bình, chuyên gia hàng đầu, người được coi là “cha đẻ” của ngành lúa lai Trung Quốc.

Hiện nay, với sự hợp tác của các đơn vị Việt Nam, một số giống lúa chịu mặn của Trung Quốc đang được cấy thử nghiệm tại tỉnh Kiên Giang và thành phố Cần Thơ để theo dõi, nghiên cứu và bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Viện sỹ Viên Long Bình đã góp ý và đưa ra một số đề xuất cho các chuyên gia và đoàn công tác nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa hai nước về giống lúa lai chống chịu hạn và mặn.

Đoàn công tác của Đại sứ quán đánh giá cao các nỗ lực của chuyên gia, kỹ sư thuộc Trung tâm nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của Viện sỹ Viên Long Bình đã tích cực triển khai hợp tác nghiên cứu theo đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hỗ trợ cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trong bối cảnh khu vực này ngày càng chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tường Thu - P/v TTXVN tại Trung Quốc

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.